MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cận cảnh Khu nhà ở Đại Nam của ông Dũng "lò vôi" sau 5 năm đầu tư

DƯƠNG BÌNH LDO | 05/09/2023 11:21

Bình Dương - Khu nhà ở Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng (hay gọi là ông Dũng "lò vôi") được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ năm 2017 và một năm sau được chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án kỳ vọng sẽ mang đến nơi an cư cho hàng ngàn lao động. Tuy nhiên đến nay, nhiều ha đất vẫn bỏ trống, khu nhà ở xã hội tại đây cũng chưa được triển khai xây dựng.

Đây là khu đất thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được UBND tỉnh Bình Dương được chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Đại Nam là chủ đầu tư xây dựng Khu nhà ở Đại Nam từ tháng 10.2018.
Khu đất nằm ở vị trí ngay trung tâm Khu Liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị của tỉnh Bình Dương. Một bên là thành phố mới Bình Dương, một bên là các khu công nghiệp Sóng Thần 3, Đại Đăng, Kim Huy.
Theo tìm hiểu, dự án có quy mô rộng đến 105,8 ha, với khoảng 2.500 nền đất. Vốn đầu tư của dự án lên đến khoảng 2.300 tỉ đồng. Dự án kỳ vọng sẽ tạo nơi ở an cư cho khoảng 20.000 người, hướng đến chủ yếu là người lao động.
Cho đến năm 2021, khu đất đã được đầu tư khá hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật như đường nội bộ, vỉa hè, cây xanh, điện...
Vào thời điểm dịch bệnh căng thẳng (tháng 5.2021), trao đổi với phóng viên Báo Lao Động lúc bấy giờ, ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đại Nam cho biết muốn hiến tặng 4ha đất để bán đấu giá lấy kinh phí phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên vì nhiều vấn đề pháp lý phức tạp việc này không thể thực hiện.
Cũng trong năm 2021, ông Huỳnh Uy Dũng công bố thông tin đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để cuối năm 2021 thực hiện khởi xây dựng nhà ở xã hội trong Khu nhà ở Đại Nam. Theo thiết kế, nhà ở xã hội sẽ được xây dựng nhiều block nhà chung cư cao 9 tầng với hàng trăm căn hộ nhà ở xã hội, mỗi căn rộng từ 50-70 m2. Mỗi m2 nhà ở xã hội có giá khoảng 18 triệu đồng, 1 căn có giá khoảng 1 tỉ đồng.
Thông tin đưa ra khiến nhiều người lao động làm việc ở các khu công nghiệp tại thành phố Thủ Dầu Một, Tân Uyên mong đợi dự án được triển khai để có thể tiếp cận mua nhà.
Tuy nhiên, cho đến nay, khu đất vẫn bỏ trống, căn nhà phố chưa được xây dựng. Khu nhà ở xã hội cho người lao động cũng chưa được khởi công.
Khu đất bỏ trống nên người dân thả bò phía bên trong.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2023 tỉnh đang rà soát 33 dự án có bố trí quỹ đất 105ha xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động. Trong danh mục dự án rà soát có Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Đại Nam. Theo quy hoạch, dự án này bố trí 152.000m2 đất xây dựng nhà ở xã hội cho khoảng 13.000 người lao động có nơi an cư lạc nghiệp.
Theo đại diện Sở Xây Dựng, trên thực tế việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội của các chủ đầu tư còn chậm. Việc rà soát nhằm đôn đốc các chủ đầu tư nhanh chóng triển khai, đảm bảo theo tiến độ dự án được phê duyệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn