MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy chế biến gỗ của Công ty TNHH lâm sản Hưng Thịnh bị người dân phản ánh có dấu hiệu lấn chiếm hành lang an toàn đường cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới.

Cận cảnh khu vực chế biến gỗ của Công ty TNHH Hưng Thịnh bị tố gây ô nhiễm

Nguyễn Tùng LDO | 03/07/2023 15:38

Thái Nguyên - Những tấm tôn mỏng được dựng lên ngăn cách khu chế biến gỗ của Công ty TNHH lâm sản Hưng Thịnh không thể ngăn được tiếng ồn, khói và mùi khét phả ra khu dân cư xóm Đồng Danh (xã Tức Tranh, Phú Lương), người dân chỉ có lựa chọn sống chung với nỗi lo ô nhiễm.

Như Báo Lao Động đã phản ánh về việc khu vực chế biến gỗ của Công ty TNHH lâm sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) tại xóm Đồng Danh, xã Tức Tranh (Phú Lương, Thái Nguyên) bị người dân tố gây ô nhiễm tiếng ồn, khói và mùi khét ra khu dân cư, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Thực tế ghi nhận của PV thời điểm cuối tháng 6.2023 cho thấy, khu vực chế biến gỗ của Công ty Hưng Thịnh có mặt trước tiếp giáp với đường Cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, mặt sau tiếp giá với khu dân cư xóm Đồng Danh. Đặc biệt khu vực lò sấy gỗ và ống khói nằm sát với nhiều hộ dân và chỉ ngăn cách bằng những lá tôn mỏng.
Bà Nguyễn Thị Ty (xóm Đồng Danh) cho hay: “Công ty Hưng Thịnh xây dựng khu vực chế biến gỗ và bắt đầu hoạt động thì tiếng ồn phát ra cường độ lớn ảnh hưởng cuộc sống của các hộ dân lân cận, dân nói nhiều khi họ dựng rào tôn nhưng cũng không giải quyết được gì. Giữa năm 2022 khi họ sấy gỗ thì khói và mùi khét phả ra đã khiến chúng tôi như ngạt thở, nhất là những hôm nắng nóng, trời không có gió, khói bụi quẩn lại“.
Bà Phạm Thị Oanh (xóm Đồng Danh) ở sát trạm điện của Công ty Hưng Thịnh lo lắng về việc mất an toàn mỗi khi mưa to, gió lớn. Ngoài ra đã không ít lần dòng nước đen ngòm chảy từ khu vực chế biến gỗ ra con mương trước cửa nhà đã khiến gà và gia súc bị đi ngoài, chết khi uống phải.
Theo văn bản số 312/UBND-MT ngày 30.11.2022 của UBND xã Tức Tranh trả lời đơn đề nghị của công dân xóm Đồng Danh cho thấy, Công ty Hưng Thịnh chưa có hệ thống thu gom nước thải trong quá trình vệ sinh. Chất thải nguy hại như giẻ lau máy, vỏ lọ dầu máy chưa thực hiện mang đi xử lý mà vẫn giữ tại kho của công ty.
Còn theo ghi nhận thực tế của PV vào ngày 28.6, trong khuôn viên khu vực chế biến gỗ của Công ty Hưng Thịnh, gỗ nguyên liệu được tập kết ngoài sân, một số vị trí xuất hiện dòng nước đen chảy trên bề mặt kèm vỏ gỗ đang trong quá trình phân huỷ.
Khoảng cách từ khu vực chế biến gỗ của Công ty Hưng Thịnh ra tới lề đường cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới rất gần.
Công ty Hưng Thịnh có mặt trước tiếp giáp với đường cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới và đều được xây dựng tường rào kiên cố. Theo Nghị định 100/2013/NĐ-CP hành lang an toàn đối với đường cao tốc ngoài đô thị là 17 mét, tính từ đất của đường bộ ra mỗi bên.
Người dân xóm Đồng Danh đã có đơn gửi Báo Lao Động phản ánh việc ô nhiễm môi trường, xây dựng trên đất nông nghiệp của Công ty Hưng Thịnh. Trước đó, ngày 10.5.2023, người dân là anh Lâm Văn Nguyên đã đứng đơn và có chữ ký của nhiều hộ dân gửi các cơ quan chức năng và đã được Ban tiếp công dân huyện Phú Lương chuyển Phòng chuyên môn.
Thông tin tới PV, ông Nguyễn Đức Hậu - Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên khẳng định, từ đầu năm 2023 đến nay Thanh tra Sở TNMT chưa tiến hành bất kỳ một cuộc thanh tra, quan trắc môi trường nào tại xã Tức Tranh nói chung và khu vực có hoạt động chế biến gỗ của Công ty Hưng Thịnh. Hồ sơ liên quan tới việc sử dụng đất của đơn vị này đang được Thanh tra sở tiến hành kiểm tra, rà soát.

Ngày 3.7, trao đổi với PV, một cán bộ Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc quan trắc và đưa ra các kết quả, thông số về môi trường đối với những cơ sở có hoạt động phát thải khá phức tạp bởi các thông số môi trường thường có tính thời điểm.

"Công ty Hưng Thịnh thuê đơn vị làm dịch vụ quan trắc về môi trường và lại phối hợp với Hội nghề nghiệp thì chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị pháp lý. Đã là thuê đơn vị dịch vụ thì đương nhiên Công ty phải có sự chuẩn bị về các vị trí đo đạc, có thể sẽ là hoàn hảo theo ý của doanh nghiệp.

Việc đo đạc, kiểm tra có phát thải, ô nhiễm môi trường hay không phải do các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xác định. Sở TNMT có hẳn một trung tâm quan trắc với trang thiết bị và con người đầy đủ để thực hiện việc này" - vị cán bộ cho hay.

Cũng theo cán bộ này, trên cơ sở phản ánh của Báo Lao Động, Sở TNMT sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lên kế hoạch kiểm tra hoạt động phát thải ra môi trường đối với đơn vị này để đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn