MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cận cảnh lắp kính cho giếng trời khổng lồ ga metro Bến Thành

MINH QUÂN - ANH TÚ LDO | 15/11/2022 14:38

TPHCM - Giếng trời ga metro Bến Thành của tuyến metro số 1 được lắp đặt các tấm kính trong suốt, ngoài giúp lấy ánh sáng tự nhiên, người dân đứng trên mặt đất có thể quan sát được bên trong nhà ga ngầm.

Giếng trời ga ngầm Bến Thành có thiết kế hình hoa sen, cao 6m, đường kính hơn 27m giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong nhà ga. Đây là điểm nhấn nổi bật kiến trúc đặc biệt, mang ý nghĩa biểu tượng cho nhà ga Bến Thành nói riêng và tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) nói chung.
Sáng ngày 15.11, những tấm kính đầu tiên được các kỹ sư, công nhân lắp đặt trên mái vòm giếng trời.
Theo ông Nguyễn Văn Nhật – Kỹ sư kiến trúc tại ga Bến Thành, hiện có 13 công nhân chia làm 3 nhóm để lắp kính. Các kỹ sư tại công trường sẽ kiểm tra chất lượng của từng tấm kính, đảm bảo tiêu chuẩn mới cho phép lắp đặt. Các tấm kính nếu bị nứt, vỡ sẽ được trả lại nhà máy để sản xuất tấm khác thay thế.
Mỗi tấm kính dày 2,5cm, được nhập khẩu từ Nhật Bản. Loại kính sử dụng là kính 2 lớp, ở giữa được ép một loại phim cách nhiệt đặc biệt giúp cho tuổi thọ của kính lâu hơn, không cần phải thay phim trong quá trình sử dụng, khác với việc dán phim cách nhiệt như các công trình phổ biến khác.
Các công nhân sử dụng thiết bị chuyên dụng để hít tấm kính thật chắc chắn rồi tiến hành cẩu kính từ nơi tập kết đến nơi lắp đặt.
Các vật liệu được nhập hoàn toàn từ nước ngoài về nên cần sự cân chỉnh tuyệt đối chính xác. Nếu có sai sót dẫn tới hỏng hóc sẽ không sửa chữa và không sử dụng được.
Công tác lắp đặt được các kỹ sư, công nhân tiến hành tỉ mỉ, đảm bảo kính và khung được ghép chính xác lại với nhau.
Dự kiến tới cuối năm nay hoặc đầu năm sau, việc thi công giếng trời sẽ hoàn thành. Khi tuyến metro số 1 đi vào hoạt động, khu vực giếng trời hứa hẹn sẽ trở thành điểm "check-in" cực "hot" cho người dân và du khách du lịch ngay giữa trung tâm TPHCM.
Nhà ga ngầm metro Bến Thành thuộc gói thầu CP1a (nhà ga trung tâm Bến Thành và đoạn metro ngầm trên đường Lê Lợi), có chiều dài 236m, rộng 60m, sâu 32m, quy mô 4 tầng. Trong đó, ga ngầm Bến Thành đã hoàn thiện 97,81%. Hiện nay, nhà thầu đang khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục kiến trúc và cơ điện của nhà ga Bến Thành như sàn - trần, thạch cao, cửa thép... Dự kiến đến quý 2/2023, các công tác xây dựng kiến trúc, lắp đặt thiết bị cơ điện của gói thầu CP1a sẽ hoàn tất và tiến tới thử nghiệm, vận hành các thiết bị vào cuối năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn