MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xã Vĩnh Trung-ngoại ô Nha Trang nước dâng cao từ 0,8 đến 1,3m. Ảnh: Phương Linh

Cận cảnh ngoại ô Nha Trang ngập trong nước lũ

Phương Linh LDO | 01/12/2020 16:14

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Thành phố Nha Trang ( Khánh Hòa) đến trưa 1.12, đã có hàng nghìn hộ dân bị ngập lụt do ảnh hưởng của mưa lớn, xã lũ, triều cường khiến cho các xã phía Tây và hạ lưu sông Cái ngập trong nước lũ từ 0,5-1,3m.

Do ảnh hưởng của mưa, lũ kết hợp với triều cường vùng hạ lưu Sông Cái ngập cục bộ, trong đó xã Vĩnh Trung ngập phổ biến từ 0,8 đến 1,3m; xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thái, Vĩnh Phương ngập phồ biến từ 0,5 đến 1m. Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Sỹ Khánh- Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết, hầu hết các xã phía Tây thành phố Nha Trang đều bị ngập lụt từ 0,2-1m. Riêng xã Vĩnh Phương bị cô lập toàn. Ảnh: Phương Linh
Đến 10 giờ sáng 1.12, tại nhiều nhà dân ở thôn Đồng Nhơn xã Vĩnh Trung nước vẫn rút rất chậm. Ảnh: Phương Linh
Một người dân ở xã Vĩnh Trung bất lực nhìn nước bên trong và bên ngoài nhà. Ảnh: Phương Linh
Đại lộ Võ Nguyên Giáp, đoạn qua xã Vĩnh Trung bị nước ngập. Trong khi đó đại lộ Nguyễn Tất Thành, đường Điện Biên Phủ cũng chung cảnh ngập hơn 1m. Ảnh: Phương Linh
Mặc dù lực lượng chức năng đã để biển cấm, nước chưa rút nhưng các phương tiện vẫn qua lại trên đại lộ Võ Nguyên Giáp vào sáng nay 1.12. Ảnh: Phương Linh
Người dân ở gần khu vực cầu sông Tắc đang tìm cách ra đường để mua lương thực. Ảnh: Phương Linh
Thấy nước rút, sáng nay người dân ở xã Vĩnh Trung chèo thuyền để về nhà. Ảnh: Phương Linh
Nước lên nhanh bà con không kịp trở tay, chỉ kịp chạy người bỏ mặc tài sản bị thiệt hại nặng. Ảnh: Phương Linh
Sống gần sông Tắc nhưng hàng chục hộ dân thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung lần đầu chứng kiến cảnh ngập sâu lại thêm nỗi lo đá sạt lở trên đầu. Ảnh: Phương Linh
Anh Vũ Văn Tiến (xã Vĩnh Trung) sáng nay đẩy con trai vượt qua vùng nước ngập để đi mua lương thực. Theo anh Tiến “do ống cống thoát nước xuống sông Tắc người ta làm nhỏ quá nên nước không thoát được chứ ở đây 5 năm chưa ngập bao giờ. Mà từ 5 giờ chiều 30.11 đến sáng nay nước lên cả mét thế này“. Ảnh: Phương Linh
Một gia đình đến thăm nhà bạn ở xã Vĩnh Trung dở khóc dở cười vừa ôm giỏ trái cây vừa lội nước gần 1m để vào nhà. Ảnh: Phương Linh
Nhiều người dân đứng trên cầu Sắt nhìn xuống khu dân cư chìm trong biển nước. Tính đến 11 giờ ngày 1.12, TP Nha Trang đã di dời 1.035 hộ với 3.317 nhân khẩu ở các vùng xung yếu đến nơi tránh trú an toàn. Tại các xã, phường xung yếu có khả năng sạt lở đất, chính quyền đã di dời 844 hộ với 2.687 nhân khẩu tới nơi tránh trú. Ảnh: Phương Linh


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn