MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc qua suối trong mùa mưa lũ bằng cáp treo tự chế tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: Kiên Nguyễn

Cận cảnh người dân treo mình trên cáp tự chế vượt lũ dữ

Nguyễn Tùng - Kiên Nguyễn LDO | 21/06/2023 10:53

Thái Nguyên - Mặc dù phương án xây dựng cầu tràn qua suối Ngân Luộc đã có, nhưng trong lúc chờ đợi, người dân xóm Bình Sơn (xã Cúc Đường, Võ Nhai) vẫn nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa lũ về bởi mỗi ngày đều phải làm xiếc trên sợi cáp treo tự chế vượt suối đầy may rủi.

This browser does not support the video element.

Cảnh người dân xóm Bình Sơn (xã Cúc Đường, Võ Nhai, Thái Nguyên) vượt suối trên cáp treo tự chế. Video: Kiên Nguyễn
Như Lao Động đã phản ánh về tình trạng người dân xóm Bình Sơn (xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai) phải vượt suối trong mùa mưa bão bằng cáp treo tự chế. Nguy hiểm, thậm chí đánh cược tính mạng nhưng người dân không còn cách nào khác bởi những con đường qua suối đã bị nước lũ bủa vây. Ảnh: Kiên Nguyễn
Người dân trong đó có cả các em nhỏ phải vượt suối vào mùa mưa bằng những dụng cụ tự chế đã nhiều năm. Theo chính quyền địa phương, phương án xây dựng một cây cầu tràn tại xóm Bình Sơn đã có nhưng vẫn đang chờ triển khai. Ảnh: Kiên Nguyễn
Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Bùi Thị Sen - Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai cho biết, hàng năm trước mùa mưa bão huyện đều chỉ đạo các địa phương rà soát các điểm xung yếu, những nơi có nguy cơ cao về mất an toàn sông suối. Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động, huyện đã chỉ đạo chính quyền xã Cúc Đường khuyến cáo người dân không nên qua suối bằng các biện pháp thiếu an toàn. Ảnh: Kiên Nguyễn
Năm 2022, huyện đã đề xuất với tỉnh phương án xây dựng cầu tràn qua suối tại xóm Bình Sơn, vừa rồi đã được cấp kinh phí 3 tỉ đồng để làm cầu. Hiện đang làm các thủ tục đấu thầu, trước mắt không thể làm ngay được vì các thủ tục vẫn phải theo quy định của pháp luật, cần có thời gian . Ảnh: Kiên Nguyễn
Hai bên bờ suối là chiếc cột gỗ đã phơi nắng mưa nhiều năm được cắm xuống đất để giữ sợi cáp. Người dân hàng ngày vẫn treo mình qua suối nhưng không ai dám chắc khi nào những sợi cáp sẽ đứt hoặc cột gỗ sẽ gãy. Ảnh: Kiên Nguyễn
Tấm ván gỗ dày chỉ độ 3 cm đã có dấu hiệu mục nhưng vẫn phải chịu tải trọng từ trẻ nhỏ đến người lớn. Ảnh: Kiên Nguyễn
Với các em nhỏ việc đi qua suối bằng cáp treo tự chế ban đầu có thể là sự háo hức nhưng lâu dần là sự sợ hãi, lo lắng bởi phía dưới là dòng suối cuồn cuộn chảy siết. Ảnh: Kiên Nguyễn
Anh Vũ Văn Sang (huyện Võ Nhai) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đi cáp treo kiểu này, ngồi lên cáp treo cảm nhận của tôi là sự rung lắc khiến tôi rất sợ, dù sợ nhưng để sang được suối thăm bà con tôi không còn cách nào khác”. Ảnh: Kiên Nguyễn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn