MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cận cảnh nhà máy xi măng 900 tỉ đồng bị bỏ hoang hơn 10 năm ở Phú Thọ

NHÓM PV LDO | 01/09/2022 11:00

Phú Thọ - Hoang tàn là hình ảnh còn lại sau hơn 10 năm bị bỏ hoang của dự án Nhà máy xi măng Yến Mao ở huyện Thanh Thủy.

Dự án Nhà máy xi măng Yến Mao tọa lạc tại xã Tu Vũ (xã Yến Mao cũ), huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ với diện tích trên 20 ha. Ảnh: Trần Trọng.
Phần đất xây dựng công trình này là diện tích đất rừng của hàng chục hộ dân tại xã Tu Vũ. Sau khi giải phóng mặt bằng, có đến 14 hộ dân phải di dời đến khu tái định cư.
Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thì đại công trình chỉ còn là những nhà xưởng, tháp bê tông,… bị bỏ không.
Những ngày cuối tháng 8, PV đã có mặt tại dự án này, theo ghi nhận cánh cửa của công ty hầu hết thời gian không được mở. Ở bên trong, khu vực máy móc, nhà xưởng không hoạt động.
Được biết, nơi đây có từ 2 – 4 người bảo vệ, tuy nhiên các bảo vệ chủ yếu trông coi hàng hóa của một công ty giày da đã thuê lại nhà xưởng của Công ty xi măng Yến Mao để làm nhà kho chứa hàng.
Chẳng có những tháp, lò cao vút, hoành tráng như những nhà máy xi măng khác, mà nhìn từ bên ngoài, Nhà máy xi măng Yến Mao là một khu vực trống trải, chỉ có vài khung nhà xưởng lợp tôn.
Những bộ máy tời cũng được bao bọc bởi lớp bụi dày,...
... máy móc hoen gỉ theo thời gian dài không dùng đến.
Xung quanh khu vực nhà xưởng của dự án, cây cỏ mọc um tùm cao quá đầu người.
Theo bà Nguyễn Thị Ngà - Trưởng khu 11 (xã Tu Vũ): “Sau gần 20 năm từ khi xây dựng, nhà máy xi măng Yến Mao vẫn chỉ là những công trình dang dở, bỏ hoang và chưa một lần hoạt động. Điều này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân xung quanh, đặc biệt là nhiều hộ dân sau khi trao đất cho dự án thì nay không còn đất để canh tác".
Theo tìm hiểu, dự án Nhà máy xi măng Yến Mao khởi công xây dựng từ năm 2003, tổng vốn đầu tư khoảng 900 tỉ đồng, do liên danh Công ty phát triển Hùng Vương, Nhà máy Xi măng Hữu nghị I và Công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC làm chủ đầu tư.
Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV/2008, khi ấy công suất hoạt động ước đạt 2.500 tấn clinker/ngày, tương đương 1 triệu tấn xi măng/năm.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đinh Văn Khóa - Phó chủ tịch UBND xã Tu Vũ cho biết: "Dự án Dự án nhà máy xi măng Yến Mao nằm trên địa bàn xã đã nhiều năm không hoạt động. Địa phương cũng đã kiến nghị lên các cấp chính quyền về việc thu hồi đất để giao cho những doanh nghiệp khác đầu tư, nhằm tăng tính hiệu quả của công trình này".

This browser does not support the video element.

Video ghi nhận tại dự án nhà máy xi măng Yến Mao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn