MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những cá thể hổ đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Công Sáng

Cận cảnh những cá thể hổ tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

CÔNG SÁNG LDO | 13/07/2024 07:44

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) đang chăm sóc và nuôi dưỡng 7 cá thể hổ Đông Dương.

Đây là những cá thể hổ được giải cứu vào tháng 8.2021 từ một vụ án hình sự do Công an tỉnh Nghệ An thực hiện. Ảnh: Công Sáng
Trước đó, 7 con hổ được đưa về Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) chăm sóc, và tháng 3.2022 thì bàn giao cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhằm tạo điều kiện để hổ phát triển tốt hơn. Ảnh: Công Sáng
Đây là giống hổ tự nhiên, nên khi được đưa về đơn vị để nuôi dưỡng và bảo vệ, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã xây dựng phương án chăm sóc phù hợp với loài, vừa giúp hổ phát triển tốt, vừa bảo đảm gần gũi với môi trường sống tự nhiên của hổ. Ảnh: Công Sáng
Tại đây, hổ được nuôi ở các chuồng riêng biệt rộng 26m2, xây kiên cố và có lớp tôn cách nhiệt, nền đất tự nhiên và bê tông kết hợp, cùng bể nước tắm và kệ nằm đảm bảo môi trường sống phù hợp cho động vật hoang dã. Ảnh: Công Sáng
Anh Phạm Kim Vương, phụ trách phòng cứu hộ động vật thuộc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật VQG là một trong những cán bộ phụ trách chăm sóc hổ từ những ngày mới tiếp nhận đến nay. Ảnh: Công Sáng
Sau thời gian dài chăm sóc và tiếp xúc với nhau, hổ đã dần quen với những người chăm sóc. Một nhân viên cứu hộ “khoe”: “Những con hổ này nay đã điềm tĩnh hơn khi thấy người đến. Thậm chí chúng tôi còn có thể chạm nhẹ vào đầu chúng”. Ảnh: Công Sáng
Mỗi ngày, các con hổ được cho ăn hai bữa, với khẩu phần gồm thịt bò, lợn, gà hoặc thỏ, được tính toán phù hợp với từng cá thể. Ảnh: Công Sáng
7 cá thể gồm 2 cá thể đực và 5 cá thể cái, lúc mới tiếp nhận, hổ có cân nặng khoảng 50-60kg/con. Sau 2 năm nuôi dưỡng, Hổ đã đến tuổi trưởng thành, nặng từ 120kg đến 160kg, chiều dài trên 1,5m. Ảnh: Công Sáng
Theo Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, hiện kinh phí để nuôi dưỡng, chăm sóc đàn hổ được trích từ ngân sách tỉnh Quảng Bình, nguồn thu dịch vụ môi trường rừng và xã hội hóa. Ảnh: Công Sáng
Những cá thể Hổ Đông Dương này được xếp vào sách đỏ Việt Nam và thế giới, hạng mục có nguy cơ tuyệt chủng cao. Loài này được xếp vào Nghị định 32 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ngăn cấm mọi hành vi săn bắt, buôn bán. Ảnh: Công Sáng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn