MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cận cảnh quy trình dát vàng óng ánh cho bưởi, dừa Tết của thợ nghề Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG LDO | 12/01/2023 06:30
Một thợ nghề ở Cần Thơ đã dát vàng cho bưởi, dừa với mong muốn sẽ mang đến may mắn, tài lộc và thêm phần sang trọng, rực rỡ sắc màu cho các gia đình trưng Tết. Mặt hàng độc đáo này được nhiều khách hàng đặt mua từ sớm.
Những ngày này, chị Lê Thị Ngọc Phước (39 tuổi, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) luôn tất bật, khẩn trương dát vàng cho bưởi, dừa để kịp hàng giao cho khách trưng trong dịp Tết Quý Mão 2023. Đây là năm đầu tiên chị Phước làm bưởi, dừa dát vàng để cho ra thị trường phục vụ dịp Tết và may mắn đã được nhiều khách hàng ủng hộ.
Những năm trước chị Phước cũng có bán trái cây trưng Tết, nhưng chỉ dùng sơn để trang trí. “Vô tình một lần tôi xem được trên báo thấy người ta dát vàng cho bàn, ghế, nhà… rất đẹp nên tôi đã mua đồ về làm thử, sau khi dát vàng cho bưởi, dừa, thấy óng ánh và màu sắc rực rỡ nên tôi quyết định làm bán luôn trong đợt Tết này”, chị Phước kể.
Chị Phước cho biết, để hoàn thiện một sản phẩm dát vàng cần trải qua nhiều công đoạn. Trước tiên phải chọn loại quả to tròn, bề mặt da mịn, riêng với dừa phải chọn loại dừa không quá non để trưng được lâu hơn.
Tiếp đến là vệ sinh quả cho sạch, rồi quét keo lên và đợi khoảng 15 – 20 phút cho keo khô.
Sau đó dùng lá vàng phủ lên cho đều. Riêng khâu phủ lá vàng đòi hỏi người thợ phải khéo léo và tỉ mỉ, phải thật nhẹ tay nếu không lá vàng sẽ bị rách hoặc bị nếp gấp sẽ không đẹp.
Kế tiếp là dùng cọ phủ nhẹ cho phần vàng thừa rớt xuống, rồi dùng cọ mịn đánh lại cho bóng.
“Tùy theo kích thước quả dừa, bưởi mà mình sẽ dùng lượng lá vàng khác nhau. Đối với quả to sẽ dùng khoảng 50 – 55 miếng lá vàng (loại lá khổ 9x9cm) để phủ đều lên bề mặt quả. Thời gian để hoàn thành một sản phẩm trung bình mất khoảng 40 phút”, chị Phước nói.
Theo chị Phước, sở dĩ chị dọn dát vàng cho dừa và bưởi bởi vì đây là những loại quả có hình dáng đẹp, vỏ mịn dễ trang trí, đặc biệt là có thể dùng để trưng Tết trong thời gian dài. Còn đối với dưa hấu, nếu dát vàng sẽ khiến dưa bị hư, úng, như vậy trưng trong dịp Tết sẽ không được may mắn.
Chị Phước chia sẻ, dù chỉ mới đưa ra thị trường nhưng hiện khách đã đặt mua được khoảng 30 cặp rồi. Với năm đầu tiên này, chị dự định  chuẩn bị khoảng hơn 100 cặp bưởi, dừa dát vàng để bán. Hiện dừa dát vàng được chị bán với giá dao động từ 200.000 – 300.000 đồng/cặp, bưởi dát vàng có giá từ 300.000 – 370.000 đồng/cặp.
“Tôi rất vui vì mới năm đầu đã được mọi người ủng hộ. Nếu đợt này bán có doanh thu ổn thì tôi sẽ trích một phần tiền để làm từ thiện, mua gạo tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Đây cũng là động lực để tôi có thể tiếp tục duy trì công việc này trong những năm tiếp theo”, chị Phước phấn khởi nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn