MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cận cảnh sườn đồi bị sạt lở khiến dân bất an

Đinh Đại LDO | 21/08/2024 09:11

Lào Cai - Khu vực chân núi Dìn Phàng thuộc thị trấn Si Ma Cai xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún với cung trượt dài khoảng 200m khiến người dân lo lắng sạt lở.

This browser does not support the video element.

Khu vực sạt lở nguy cơ đe dọa tính mạng nhiều hộ dân.
Ngày 20.8, có mặt tại khu vực tổ dân phố Dìn Phàng và Phố Thầu (thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, Lào Cai) PV Báo Lao Động ghi nhận một khoảng đồi rộng giáp với Quốc lộ 4, phía giáp mặt đường có hàng chục hộ dân sinh sống 2 bên.
Ngay phía dưới tổ dân phố Dìn Phàng, cạnh Quốc lộ 4D, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo “Đường trơn trượt, chú ý giảm tốc độ“ đồng thời căng dây an toàn dài hàng trăm mét ở khu vực chân đồi sạt lở phía dưới.
Ông Lương Văn Tú (tổ dân phố Dìn Phàng) cho biết: "Tình trạng sạt lở này xảy ra cũng nhiều năm rồi. Những lần trước, đồi chỉ sạt lở một chút và đất đá chảy ra đường. Đến nay, nguyên mảng đồi lớn với hàng trăm m3 đất đá nứt ra nên nguy cơ ập xuống nhà các hộ dân là vô cùng lớn. Vào buổi tối, cứ khi trời mưa xuống, nhiều hộ dân không dám ngủ vì lo lắng".
Theo ông Tú, để đảm bảo an toàn và tránh rủi ro, những hộ dân dưới chân núi tự bảo nhau bỏ tiền ra xây kè phía sau nhà để chống sạt lở. Tuy nhiên, những ngày vừa qua khi trời mưa to, những vết nứt dài hàng trăm mét với khối lượng đất đá lớn luôn chực chờ sạt xuống nhà hộ dân ở phía dưới.
Hệ thống rãnh thoát nước bằng bê tông bị đứt gãy thành nhiều đoạn do đất đá sạt trượt.
Những vết nứt to kéo dài hàng trăm mét có nguy cơ tiếp tục sạt lở khi trời mưa..
Phía dưới chân núi Dìn Phàng, nơi xuất hiện cung trượt dài khoảng 200m hiện đang là nơi sinh hoạt của khoảng 40 hộ dân của các tổ dân phố Dìn Phàng và Phố Thầu.
Sau mỗi trận mưa lớn, đất đá sạt trượt xuống phía dưới khiến nhiều hộ dân luôn phải sống trong tình trạng thấp thỏm, lo âu.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai cho biết: “Điểm sạt lở này có từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa thể khắc phục, xử lý. Tuy nhiên huyện chưa có kinh phí và chưa có quỹ đất để bố trí tái định cư cho 40 hộ dân“.
“Mấy ngày trước, huyện cũng đã tiếp các đoàn của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đến khảo sát khu vực này. Chúng tôi đang xin bố trí nguồn vốn từ Trung ương để hót dọn đất đá sạt lở phía sau nhà các hộ dân. Còn việc tìm quỹ đất lớn để bố trí tái định cư là không khả thi“, ông Kiên thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn