MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trang trại nuôi lợn rộng gần 1.000m2 của Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình (tại xóm chợ Dầu, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh). Ảnh: Nguyễn Trường

Cận cảnh trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 14/07/2024 07:44

Ninh Bình - Từ nhiều tháng nay, hàng trăm hộ dân sống tại xóm chợ Dầu, xã Khánh Hòa (huyện Yên Khánh) và xóm đường 10, xã Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình) phải hứng chịu mùi hôi thối từ trang trại nuôi lợn của Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình (tại xóm chợ Dầu, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh).

Mặc dù được cấp phép để xây dựng trại lợn giống thuần chủng với quy mô gần 1.000m2, và chỉ được phép nuôi tối đa 100 con lợn nái giống và 6 con lợn đực giống để tạo ra lợn nái hậu bị cung cấp cho người dân. Ảnh: Nguyễn Trường
Tuy nhiên, thời gian gần đây, Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình đã liên kết với một đơn vị khác để chăn nuôi lợn thịt, có thời điểm lên đến hàng trăm con. Ảnh: Nguyễn Trường
Điều đáng nói là trang trại nuôi lợn này nằm ngay trong khu dân cư, chính vì vậy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến hàng trăm hộ dân sống gần trại lợn này phải hứng chịu. Ảnh: Nguyễn Trường
Ông Đoàn Xuân Thấm, (thôn chợ Dầu, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh) cho biết, mùi hôi thối từ trang trại nuôi lợn của Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình bốc ra nồng nặc, nhà lúc nào cũng phải đóng kín cửa nhưng vẫn không ngăn được. Ảnh: Nguyễn Trường
“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý nhưng đến nay vẫn vậy, thậm chí số lượng lợn được nuôi còn nhiều hơn trước vì vậy mùi hôi thối bốc lên khủng khiếp” - ông Thấm bức xúc. Ảnh: Nguyễn Trường
Trao đổi với PV Lao Động, ông Lại Đức Quang - Phó Phòng TNMT huyện Yên Khánh cho biết, Phòng TNMT huyện đã nhận được ý kiến phản ánh của người dân cũng như báo cáo của UBND xã Khánh Hòa về tình trạng mùi hôi thối bốc ra từ trang trại chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Ninh Bình. "Chúng tôi cũng đã thành lập đoàn kiểm tra và lập biên bản yêu cầu phía Công ty phải giảm số lợn xuống đúng với quy mô được cấp phép. Đồng thời, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường". Ảnh: Nguyễn Trường
“Đây là dự án của tỉnh nên chúng tôi đang tham mưu cho huyện để huyện có ý kiến với tỉnh và có giải pháp để chuyển đổi mục đích sản xuất của trang trại lợn trên sang lĩnh vực khác. Vì thực tế trang trại này được cấp phép từ những năm 1998, hiện nay không còn phù hợp vì trang trại này nằm ngay trong khu dân cư” - ông Quang cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn