MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần Thơ dồn sức cho 2 chiến dịch trọng điểm để trở lại “bình thường mới”

TRẦN LƯU - TẠ QUANG LDO | 10/08/2021 07:00

TP Cần Thơ đang huy động mọi nguồn lực có thể, và triển khai mạnh mẽ hàng loạt giải pháp để đẩy lùi dịch COVID-19. Với 2 chiến dịch trọng điểm là xét nghiệm toàn dân và tiêm vaccine phòng COVID-19, Cần Thơ đang nỗ lực để sớm đưa cuộc sống người dân chuyển sang trạng thái “bình thường mới”…

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP Cần Thơ vừa ban hành phương án thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh.
Đầu tiên là chiến dịch xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ khoảng 1,2 triệu dân. Cần Thơ chia các xã, phường, thị trấn theo 4 mức: nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và bình thường mới. Cần Thơ có 36 xã, phường, thị trấn thuộc diện nguy cơ rất cao, 10 xã, phường, thị trấn thuộc diện nguy cơ cao, 12 xã, phường, thị trấn thuộc diện nguy cơ và 25 xã, phường, thị trấn thuộc diện bình thường mới.
Đối với các xã, phường, thị trấn có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, mỗi hộ sẽ làm 1 test nhanh gộp 2 mẫu lấy ngẫu nhiên từ các thành viên trong gia đình (2 người/hộ) và xét nghiệm 3 ngày/lần/hộ.
Các trường hợp test nhanh dương tính sẽ được chuyển ngay đến khu vực cách ly tạm thời, chờ kết quả khẳng định RT-PCR, sau đó phân loại điều trị theo tầng đối với F0 nhẹ, không triệu chứng hoặc F0 có triệu chứng lâm sàng, có nguy cơ tiến triển cao hơn và F0 có diễn biến nặng, cần phải hồi sức tích cực. Ảnh: Bên trong bệnh viện dã chiến số 2 tại Cần Thơ.
Cùng với xét nghiệm, Cần Thơ cũng đang đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng vaccine đợt 5.
Dự kiến từ nay đến cuối năm, TP Cần Thơ tiếp tục được phân bổ hơn 1,7 triệu liều đủ để tiêm đạt 2 mũi cho khoảng hơn 900.000 người đủ tuổi tiêm chủng, tạo sự miễn dịch cộng đồng.
Trong một diễn biến khác, Cần Thơ đã ghi nhận 59 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến doanh nghiệp và khu công nghiệp. Các doanh nghiệp này đã tạm ngưng hoạt động, áp dụng các biện pháp chống dịch. Tổng số doanh nghiệp tại Cần Thơ là 1.090, với gần 70.000 lao động. Trong số đó, 896 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động (chiếm 82,2%) và 58.085 lao động đã tạm nghỉ việc (chiếm 83,11%). Các doanh nghiệp còn lại đang sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch. Ảnh: Khu vực nghỉ ngơi tại chỗ cho CNLĐ tại Chi nhánh Công ty Pepsico Việt Nam tại TP Cần Thơ.
CNLĐ tại Cty TNHH thực phẩm xuất khẩu Nam Hải ăn trưa, trong thời gian thực hiện phương án 3 tại chỗ.
Mới đây, Sở Công thương TP Cần Thơ đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp là siêu thị, cửa hàng tiện ích khẩn trương chuyển đổi hình thức bán hàng, từ bán hàng trực tiếp sang bán hàng online, nhận đơn hàng qua điện thoại, ứng dụng bán hàng trực tuyến. Các cửa hàng vẫn mở cửa, nhưng không cho khách vào bên trong. Ai muốn mua đồ thì ghi vào phiếu để nhân viên mang ra rồi thanh toán.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ cho biết: “Bên trong các siêu thị, cửa hàng luôn có máy lạnh, là “môi trường kín”, rất dễ lây lan dịch bệnh. Việc không cho người dân vào bên trong nhằm tránh chuỗi lây nhiễm. Hơn nữa khu vực xếp hàng bên ngoài luôn thoáng mát, sẽ hạn chế tối đa nguồn bệnh.
Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 lây lan rất nhanh. Việc thực hiện chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn dân là nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly F1, dần mở rộng “vùng xanh”. Phấn đấu đến hết ngày 17.8 Cần Thơ không phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 và chuyển sang sinh hoạt trong trạng thái bình thường mới. Ảnh: Nhân viên tiến hành phun khử khuẩn tại khu vực chờ tiêm vaccine của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn