MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần Thơ: Khắc phục xung đột giao thông nhờ đầu tư mới hệ thống đèn tín hiệu

YẾN PHƯƠNG LDO | 15/02/2023 09:34

Sau khi triển khai và đưa vào khai thác Dự án cải tạo, đầu tư mới hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao mất an toàn giao thông, đến nay tình trạng ùn tắc giao thông và xung đột giao thông tại các nút giao đã được khắc phục.

Vừa qua, Ban An Toàn Giao Thông (ATGT) TP. Cần Thơ đã triển khai “Dự án cải tạo, đầu tư mới hệ thống tín hiệu giao thông tại các nút giao mất ATGT, hệ thống đèn chiếu sáng tại các đoạn, tuyến quốc lộ và tỉnh lộ”, trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt của TP. Cần Thơ.
Dự án được được UBND TP. Cần Thơ phê duyệt tháng 11.2022, với dự toán gói thầu gần 30 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2025.
Ngày 15.2, ông Mai Minh Ngoan - Chánh văn phòng Ban ATGT TP. Cần Thơ - cho biết, hiện dự án đã thực hiện được các hạng mục gồm: lắp đặt đèn tín hiệu nút giao cổng Trường Đại học Cần Thơ, lắp mới đèn tín hiệu trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng; lắp đặt đèn tín hiệu và tổ chức giao thông tại nút giao đường Lê Hồng Phong và đường Đặng Văn Dầy, nút giao IC3.
Theo ông Ngoan, sau khi triển khai và đưa vào khai thác, đến nay tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại các nút giao thông này đã giảm đáng kể, đồng thời khắc phục được những xung đột giao thông thường xuyên xảy ra trước đây, nhờ đó người dân an tâm hơn khi tham gia lưu thông.
Điển hình là tại nút giao trước cổng Trường Đại học Cần Thơ, nơi đây có mật độ giao thông rất lớn và thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, xung đột giao thông. Sau khi lắp đặt đèn tín hiệu, nhiều người dân cũng như các giảng viên và sinh viên của trường rất hài lòng và đồng tình.
Ông Võ Văn An (64 tuổi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) chia sẻ, trước đây chưa có đèn tín hiệu giao thông rất nguy hiểm, hầu như ngày nào cũng có va chạm trước cổng trường. Từ lúc có đèn tín hiệu giao thông, các em sinh viên ít xảy ra tai nạn hơn, người dân qua lại cũng được đảm bảo an toàn.
Ông An cũng cho hay, mặc dù đã đảm bảo an toàn giao thông nhưng cần thêm bảng hướng dẫn cho người đi xe máy được đi thẳng rõ ràng hơn, to hơn. Vì theo ông An, có một đèn nhỏ quá nhiều người đi xe máy không quan sát được dẫn đến người dân dừng dựng khựng lại, người sau lại đâm vào người trước, điều đó cũng một phần dẫn đến tai nạn.
Ông Ngoan thông tin, ngoài lắp mới và bổ sung nhiều đèn tín hiệu mới, Ban ATGT thành phố còn lắp hệ thống chiếu sáng trên nhiều đoạn, tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Sắp tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai dự án này với các hạng mục còn lại. 
Theo đó, các hạng mục còn lại gồm: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến Quốc lộ 91; Cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng tuyến Đường tỉnh 920C; Lắp đặt dải phân cách mềm trên tuyến Quốc lộ 91 (đoạn Km29+900 đến Km30+650), tuyến đường Mậu Thân; Lắp đặt đèn tín hiệu đường Võ Nguyên Giáp trên quốc lộ Nam Sông Hậu, nút giao Nguyễn Văn Linh – Ngô Sỹ Liên, nút giao Quốc lộ 1A, nút giao đường Phạm Hùng – Nguyễn Việt Dũng; Cải tạo các giao lộ trên tuyến đường Hòa Bình.
“Các tuyến đường và giao lộ của các tuyến đường trọng điểm này có mật độ giao thông rất lớn, mà mạng lưới giao thông tại thành phố hiện chưa đáp ứng nhu cầu lưu thông của phương tiện ngày càng gia tăng. Vì vậy việc đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông và cải tạo các giao lộ nói trên là cần thiết và cấp bách trong điều kiện hiện nay”, ông Ngoan nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn