MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần Thơ: Nườm nượp khách du lịch đổ về bến Ninh Kiều

Tạ Quang LDO | 20/03/2022 08:50

Cần Thơ - Ngành du lịch đã chính thức mở cửa trở lại từ ngày 15.3. Lượng du khách đổ về TP.Cần Thơ rất đông sau những ngày, tháng ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tối ngày 19.3, sau những ngày đầu mở của du lịch, lượng khách đổ về TP.Cần Thơ mỗi lúc một đông.
Trên khắp ngả đường trung tâm thành phố cũng rộn ràng hơn bao giờ hết.
Tại chợ đêm Ninh Kiều và trục đường Hai Bà Trưng, lượng du khách đổ về nườm nượp.
Chị Nguyễn Thùy Vân Anh (26 tuổi, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) đi du lịch ở Cần Thơ cùng người thân chia sẻ, sau khi nghe tin ngành du lịch được mở hôm 15.3 vừa rồi, chị cùng người thân ngay lập tức đặt vé đi chơi cho thỏa cơn thích bù cho những tháng ngày căng thẳng phải ở nhà chống dịch.
Cùng chung niềm vui, ông Trần Thành Nam (54 tuổi, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) nói, mở của du lịch là một tín hiệu đáng mừng cho đất nước ta. Và đây là lần đầu tiên ông đặt chân đến Cần Thơ, nơi đây để lại cho ông nhiều cung bậc cảm xúc cũng như rất ấn tượng về con người xứ Tây Đô mến khách, vui tính,…
Hàng quán trở nên nhộn nhịp và đông khách.
Nhiều người chọn đi xe điện để dạo quanh thành phố.
Lượng người đi tham quan bằng xe gắn máy rất đông.
Bên cạnh đó, có những người đi ghe để ngắm cầu Cần Thơ về tối.
Ông Nguyễn Văn Ba (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) làm nghề chạy tàu du lịch nhiều năm cho biết, ngành du lịch mở cửa trở lại khiến ông và nhiều người khác làm nghề rất là vui vì lượng khách đổ về Cần Thơ đông hơn. “Mặc dù rất vui nhưng bên cạnh đó giá xăng, dầu tăng rất nhiều nên một ngày chỉ chạy được 1-2 chuyến trừ vào xăng, dầu cũng chỉ được chút ít. Gọi là túc tắc sống qua ngày”, ông Ba cho hay.
Đứng mời khách đi chợ nổi Cái Răng, anh Lê Hoàng Nhất Long (26 tuổi, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) cũng làm nghề chạy tàu du lịch kể, trước đó mỗi lần anh đổ 520.000 đồng là đầy bình, còn bây giờ gần 800.000 đồng mới đầy. Với đà giá xăng, dầu tăng liên tục thế này thì không biết phải làm sao. “Trước đó làm được 10 thì ăn 10, còn bây giờ mọi thứ đều tăng cao trừ hết chi phí làm 10 chỉ ăn được 7 là nhiều. Giá khách thì vẫn vậy, giá xăng thì vẫn lên”, anh Long kể.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn