MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căng bạt, đốt lửa, chạy máy sưởi chống rét cho động vật ở vườn Thú Hà Nội

Ngọc Thùy LDO | 28/01/2024 15:08

Điều kiện thời tiết tại Thủ đô những ngày này khắc nghiệt, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các loài động vật đang được nuôi nhốt tại Công viên Thủ Lệ. Do đó, nhiều biện pháp chống rét đã được nhân viên Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội triển khai để đảm bảo sức khỏe cho các loài động vật.

Công viên Thủ Lệ hiện đang chăm sóc khoảng 700 cá thể động vật, trong đó có 32 loài đặc hữu quý hiếm. Trong khi thời tiết tiếp tục giảm sâu, các loại thú tại đây được nhận chế độ chăm sóc đặc biệt.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 28.1, nhiệt độ tại Hà Nội ở ngưỡng dưới 11 độ C, trời rét kèm theo gió mạnh. Dù các biện pháp giữ ấm đang được triển khai, nhưng dưới điều kiện thời tiết rét buốt, các động vật được nuôi tại Thủ Lệ phải chịu cảnh co ro trong các chuồng nuôi nhốt.
Thú móng guốc là một trong những loài chịu lạnh kém, do đó, nhân viên của vườn thú thường xuyên phải túc trực giữ lửa tại các lò đốt để sưởi ấm cho cả đàn thú.
Bà Lương Thị Phương Lan – Tổ trưởng Tổ chăn nuôi thú móng guốc (Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội) cho biết, các loài thú móng guốc phải nuôi trong không gian rộng nên việc chống rét phụ thuộc vào việc sưởi ấm bằng lửa. Tùy điều kiện thời tiết, nhân viên sẽ điều chỉnh lượng củi lửa để phù hợp với loài động vật này.
Công nhân đang mồi củi lửa giữ ấm cho động vật.
Trong khi đó, tại các chuồng nuôi khỉ, từng tấm tôn chắn gió được thiết lập, phía bên dưới chuồng bố trí kính chắn gió, bên trong chuồng có các hộp trú giúp khỉ tránh rét.
Tuy nhiên, với những chú khỉ con, tuổi đời ngắn chưa hoàn thiện các hệ thống miễn dịch và thể trạng sức khỏe chưa cao đều phải nép vào lòng khỉ mẹ giữ ấm.
Một đàn thú nằm nép sát vào nhau dưới trời rét mướt.
Chuồng voi được phủ bạt chắn gió.
Trao đổi với Lao Động, bà Đỗ Thanh Hoa, Trưởng phòng Kĩ thuật, Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội – cho biết, theo quy định, khi nhiệt độ môi trường giảm dưới mức 17 độ C, Vườn thú Hà Nội sẽ kích hoạt chế độ phòng chống rét cho tất cả các loài. Việc chống rét được thực hiện theo kế hoạch kỹ càng, chi tiết theo từng đặc tính, điều kiện sinh sống, tập tính sinh học các giống, loài.
Tại khu vực chuồng hổ, sử tử đều được bố trí máy sưởi; nhà lồng, nơi nuôi giữ các loài gà, chim, trong đó có các loại chim họ trĩ, đặc biệt có loài gà lôi lam màu trắng đặc hữu quý hiếm của Việt Nam được che chắn kỹ hướng gió bằng lá cọ khô hay các tấm vật liệu nhẹ. Còn tại khu vực chuồng mở, có không gian rộng nuôi nhốt các động vật móng guốc như hươu, nai, linh dương, ngựa…, được giữ ấm bằng cách đốt sưởi ngoài trời tại các sân bãi trưng bày, cũng như trong hầm trú ẩn của nhóm loài này.

Ông Lê Sĩ Dũng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội thông tin thêm, đơn vị cũng tăng khẩu phần dinh dưỡng để tăng khả năng, năng lượng chống rét cho động vật. Với đặc tính hoang dã, các loài động vật có bản năng tự nhiên, có lớp lông, tích mỡ để chống rét.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn