MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cảnh sống tạm bợ, thấp thỏm trong những căn nhà chờ GPMB Vành đai 1

Tùng Giang LDO | 13/04/2024 13:15

Các hộ dân sinh sống lâu năm trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường Vành đai 1 (Hà Nội) do không được xây mới cũng như sửa chữa nhà ở nên phải sống cảnh tạm bợ, thấp thỏm chờ di dời.

Dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài 2.274m. Điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu (quận Đống Đa), điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục (quận Ba Đình).
Tổng đầu tư dự án gần 7.200 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 5.800 tỉ đồng, chi phí xây dựng đường là 636 tỉ đồng. Dự án được phê duyệt từ tháng 12.2017, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng cho đến nay chậm tiến độ do chậm giải phóng mặt bằng.
Theo ghi nhận của PV tại khu vực Đầm Bầu (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), nơi này có hàng trăm hộ dân đang sinh sống từ nhiều năm nay. Hầu hết các căn nhà đều không có sổ đỏ, được người dân mua bán theo hình thức viết tay.
Theo UBND quận Ba Đình, khu vực Đầm Bầu, Đầm Tròn có nguồn gốc đất lại là đất nông nghiệp và đất hồ ao công. Loại đất này khi thu hồi phục vụ dự án Vành đai 1 không đủ điều kiện bồi thường đất theo giá đất ở, chỉ được hỗ trợ theo tỷ lệ với giá đất ở nên số tiền hỗ trợ rất thấp, không đủ tiền để mua nhà tái định cư.
Sau nhiều năm chờ đợi các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, người dân tại đây vẫn luôn sống trong cảnh lo âu bởi những ngôi nhà ngày một cũ nát.
Tại khu vực đường La Thành (phường Thành Công, quận Ba Đình) dù nhiều hộ dân đã được đề bù và bố trí tái định cư, tuy nhiên do chưa đến thời điểm di dời nên hầu hết các hộ vẫn mắc kẹt trong những công trình nhà ở, hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng.
Chia sẻ với PV Báo Lao Động, ông Sái Công Kỳ (trú tại La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, nhiều năm nay hệ thống thoát nước tại khu vực hoạt động kém hiệu quả. Trời không mưa nhưng nước lúc nào cũng ngập ngụa khắp ngõ. Người dân không có cách nào di chuyển nên phải trang bị thêm ủng lội nước hoặc dẫm lên các viên gạch để đi lại.
Còn tại khu vực đường La Thành (đoạn qua phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) các công trình nhà ở xuống cấp, bên trong ngổn ngang đồ đạc. Theo người dân sống tại khu vực này, nhiều hộ đã rời đi hoặc cho thuê lại vì không thể ở trong những căn nhà tạm bợ. Sau nhiều lần nắm bắt thông tin về việc triển khai dự án Vành đai 1, nhưng đến nay đa số các hộ đều không nắm được cụ thể thời điểm phải di dời và hoàn trả mặt bằng.
“Chúng tôi mong chờ sớm có phương án cụ thể để an cư và mong muốn được đền bù một nơi ở mới khang trang, sạch sẽ hơn”, một người dân chia sẻ.

Mới đây, TP Hà Nội yêu cầu 2 quận Ba Đình và Đống Đa cần quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1. Đối với Sở Xây dựng, cần sớm trình UBND TP Hà Nội các quyết định bàn giao nhà tái định cư để ưu tiên cho dự án này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn