MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cao tốc trục ngang đoạn Cần Thơ: Có nhà thầu không có cát để đắp nền

Tạ Quang LDO | 29/06/2024 17:49

Cần Thơ – Do thiếu cát, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ có nhà thầu không có cát để đắp nền.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại gói thầu XL14 thuộc dự án thành phần 2 (Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng), vướng mắc lớn nhất của gói thầu này vẫn là cát đắp nền dẫn đến chậm tiến độ.
Ông Trần Văn Hành - Cán bộ phụ trách thi công của Công ty CP XDDV và Thương mại 68 (đơn vị thi công) cho biết, đến thời điểm hiện tại, gói thầu XL14 chỉ đạt 5%, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu cát đắp nền.
Theo ông Hành, hiện nguồn cát chỉ có đủ để thực hiện được đường công vụ. Trong khi đó, phần đường chính dự án (khoảng 2,7km) đã đào hữu cơ xong vẫn đang mòn mỏi chờ cát đắp nền trong thời gian dài.
“Riêng với nguồn cát biển, hiện đơn vị chưa có phương án sử dụng vì phải chờ thí nghiệm. Bên cạnh đó, mặt bằng trên toàn tuyến còn vướng mắc một số hộ dân, phần đường điện thì trong tháng 7 đơn vị sẽ hạ trạm”, ông Hành thông tin thêm.
Đối với phần cầu, đơn vị làm ½ cây cầu 1.300 (vượt đường tỉnh 919); cầu 1.200 (đang chờ thông đường công vụ để đưa thiệt bị vào thi công) và cầu KH8 (mặt bằng mố 1 đang vướng chưa thi công được).
Theo báo cáo của Ban QLDA Đầu tư xây dựng TP Cần Thơ (chủ đầu tư), đối với Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ, tính đến gần cuối tháng 6.2024, công tác tổ chức thi công đạt tỉ lệ 3,888%.
Đến nay, dự án ngoài thiếu vật liệu là cát thì vẫn còn vướng mặt bằng như nhà dân; đường điện, trung hạ thế, đường điện cao thế.
Thời gian qua, tỉnh An Giang đã giải quyết cấp cho TP Cần Thơ 1 mỏ cát ở xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới) và hiện nay mỏ này đang được khai thác. Theo phê duyệt lúc đầu là 3,2 triệu m3 nhưng do phủ tạp chất nhiều, chỉ có khả năng cung cấp được 2,3 triệu m3. Do vậy, TP Cần Thơ thiếu 4,7 triệu m3. Đến nay đã tiếp nhận 447.126 m3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn