MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây đa cổ khoảng 600 năm tuổi ở Thái Bình bị chết đứng nhiều năm. Ảnh: Hà Vi

Cây đa cổ 600 năm tuổi ở Thái Bình bị chết đứng nhiều năm

Hà Vi LDO | 30/09/2023 16:28

Thái Bình - Sau khi được công nhận là cây di sản, cây đa đình Đông có lịch sử khoảng 600 năm tuổi (ở làng Hổ Đội, xã Thụy Lương nay là tổ dân phố Hổ Đội 2, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) bị chết đứng suốt nhiều năm nay.

Cây đa di sản Đình Đông (tổ dân phố Hổ Đội 2, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) gắn liền với giai đoạn lịch sử trên dưới 600 năm, từ cuối đời Trần, đầu đời Hồ.
“Cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam năm 2012, sau đó một thời gian cây bị chết, chỉ còn lại phần gốc. Theo mọi người nhận định và kinh nghiệm chăm sóc đánh giá, cây đa chết vì bị tưới quá nhiều nước chua” - bà Lê Thị Hồng (người trông coi đình Đông) cho biết.
Cũng theo bà Hồng, để giữ lại phần gốc của cây đa cổ 600 tuổi, người dân đã mang 5 cây đa con về trồng ôm quanh gốc đa cũ. Đến thời điểm hiện tại những cây đa con vẫn lên xanh tốt.
Gốc cây đa cổ đình Đông còn sót lại lộ rõ phần mục nát, bao quay là 5 cây đa nhỏ, rễ bám chi chít gốc cây cũ.
Trước đây, cây đa khoảng 600 tuổi này có đường kính 2,5 - 2,7m, chiều cao 25m. Bộ rễ của cây đan cài vươn xa phủ quanh gốc tạo thành những hang hốc gồ ghề, cổ kính.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn