MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây Trôm di sản nghìn năm tuổi. Ảnh: Hà Vi

Cây Trôm di sản có tuổi đời nghìn năm ở Thái Bình

Hà Vi LDO | 22/07/2024 14:30

Thái Bình - Cây Trôm nghìn năm tuổi ở xã Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là cây di sản, được ví như báu vật của người dân nơi đây.

Cây Trôm ở làng An Để, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận cây di sản Việt Nam.
Theo các cụ cao niên trong làng truyền lại, cây Trôm cổ thụ này đã có từ nhiều đời nay, cây khoảng nghìn năm tuổi nhưng không cằn cỗi mà luôn xanh tốt.
Cây Trôm có thân gỗ xốp thớ xoắn, cây cao chừng 15m.
Thân cây uốn lượn, nổi những u cục to, sần sùi.
Lá có hình giống như lá cây ngũ gia bì, nở hoa vào mùa xuân có mùi hắc.
Nhiều cành cây phải dùng cọc bê tông để chống đỡ. Bà Đỗ Thị Thoát (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết: "Thân cây to và cành lá xum xuê, bóng cây vững chãi tỏa bóng mát nên cứ mỗi buổi trưa, chiều hè người dân chúng tôi lại ra gốc cây ngồi tránh nóng.Thời kỳ những năm tháng chiến tranh, cây hứng nhiều trận "mưa bom" nhưng vẫn sừng sững vươn lên. Ngày nay, cây Trôm được gia đình ông Đỗ Đức Hữu (nhà gần cây Trôm) và người dân trong làng chung tay giữ gìn, chăm sóc, bảo vệ".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn