MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Check-in bên cây hoa gạo 100 năm tuổi ở Bắc Ninh

HỮU CHÁNH LDO | 05/04/2022 11:00

Bắc Ninh - Cây gạo hơn 100 năm tuổi tại thôn Đoài, xã Tam Giang, Yên Phong những ngày qua bung nở, nhuộm đỏ một góc trời, thu hút nhiều người dân đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Những ngày vừa qua, bến đò ngã ba sông Cầu và sông Cà Lồ (thôn Đoài, xã Tam Giang, Yên Phong) trở nên đông đúc khi nhiều gia đình, bạn trẻ ở các địa phương kéo về dưới gốc cây gạo để chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Bộ phim "Cô gái nhà người ta" nổi tiếng của VTV lấy bối cảnh làng quê Bắc Bộ, trong đó có hình ảnh cây gạo cổ thụ tuyệt đẹp này.
Thời điểm này, cây gạo cổ thụ ở thôn Đoài đang bung nở đỏ rực bên sông, tạo nên khung cảnh nên thơ, lãng mạn.
Khách đến đây đủ mọi lứa tuổi, người lớn tuổi thì mong tìm lại kỷ niệm thơ ấu, còn các em nhỏ, các bạn trẻ thì mong được tìm hiểu, cảm nhận và hình dung về phong cảnh làng quê xưa.
Người dân địa phương cho hay, đến nay cây gạo này đã có tuổi đời khoảng 100 năm.
Nhiều phụ nữ diện áo dài truyền thống đến tham quan, chụp ảnh với cây gạo cổ thụ đang bung nở hoa cạnh bến đò. Chị Hoàng Thanh (TP.Bắc Ninh) chia sẻ: "Hôm nay đến thì thời tiết rất ủng hộ, nắng rọi qua kẽ lá, tạo nên khung cảnh rất đẹp".
Bông hoa gạo to bằng lòng bàn tay với 5 cánh đều nhau, màu đỏ tươi rực rỡ. Đây là loài hoa đặc trưng của miền Bắc, thường nở vào giữa tháng ba đến đầu tháng tư, cũng là thời điểm giao mùa.
Nhiều bạn trẻ đến đây check-in cùng cây gạo già cỗi, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng thời điểm giao mùa.
Theo Ban Quản lý di tích lịch sử thôn Đoài, xã Tam Giang, cây gạo thuộc thôn Đoài nằm trong khuôn viên Đền Xà đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1988.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn