MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung có niên đại từ thế kỉ XVI là một trong 2 bảo vật quốc gia hiện đang lưu giữ tại Chùa Trà Phương (Kiến Thuỵ, Hải Phòng). Ảnh: Mai Dung

Chiêm ngưỡng 2 bảo vật quốc gia trong ngôi chùa 500 tuổi ở Hải Phòng

Mai Dung LDO | 03/02/2022 09:00

Hải Phòng - Chùa Trà Phương (Kiến Thuỵ) là ngôi cổ tự có niên đại hàng thế kỉ, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn thời Mạc. Trong đó, đặc biệt là pho tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và bức phù điêu Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Chùa Trà Phương được xây dựng tại thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, chùa cách trung tâm huyện Kiến Thụy khoảng 6km về hướng tây. Chùa Trà Phương mang 2 tên chữ là chùa Bà Đanh và Thiên Phúc tự gắn liền với lịch sử xây dựng cũng như tồn tại của chùa. Tên Bà Đanh tự có từ thời Lý. Khởi thủy, chùa được xây dựng trên một gò đất cao, xung quanh cây cối rậm rạp cách xa xóm làng. Đến thời Mạc, thế kỷ XVI, chùa Trà Phương đã trải qua một đợt trùng tu lớn. Ảnh: Mai Dung
Hiện, chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật thời Mạc, đặc biệt là pho tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và bức phù điêu Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn đã được công nhận là bảo vật quốc gia theo Quyết định số 2283/QĐ-TTg ngày 31.12.2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Mai Dung
Cả hai pho tượng đều có niên đại từ thế kỷ XVI. Trong đó, tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung có chiều cao 63cm, ngang 37cm, được tạo tác theo phong cách tượng tròn với dạng thức kiểu tượng hậu. Tượng có khuôn mặt trái xoan, mắt tròn to, mũi phồng, đầu mũi khá to, miệng nhỏ hơi mím, tai to, cằm nhọn. Tổng thể tượng thể hiện người luống tuổi, quyền thế, hoàng gia. Ảnh: Mai Dung
Phù điêu Tái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn được tạc hõm sâu vào một khối đá. Tượng có mặt tròn, thon gọn, phúc hậu, lông mày lá liễu, mắt phượng, mũi thấp. Đầu tượng để tóc bối, bổ ngôi và sơn đen. Ảnh: Mai Dung
Sau khi 2 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng UBND huyện Kiến Thụy và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các bảo vật quốc gia trên theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Ngoài 2 bảo vật quốc gia, chùa Trà Phương hiện nay còn gìn giữ được nhiều di vật mang phong cách nghệ thuật thời Lý và thời Mạc. Ảnh: Mai Dung
Nét kiến trúc độc đáo của chùa cổ Trà Phương (Kiến Thuỵ, Hải Phòng). Đến năm 2007, chùa Trà Phương được xếp hạng Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Ảnh: Mai Dung
Ông Nguyễn Văn Kiệm - Trưởng làng Trà Phương cho biết - Chùa Trà Phương có niên đại khoảng 500 năm. Từ đầu năm 2021, chùa được Ban quản lý di tích trùng tu quy mô lớn hơn trước. Trước đó, với những giá trị về văn hóa, kiến trúc, lịch sử, chùa Trà Phương là một điểm du lịch tâm linh hấp dẫn du khách vào dịp đầu xuân. Ảnh: Mai Dung

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn