MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại lão đa gần 500 năm tuổi ở xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Ảnh: Lương Hà

Chiêm ngưỡng đại lão đa gần 500 năm tuổi ở Thái Bình

Lương Hà LDO | 05/03/2024 09:01

Thái Bình - Tồn tại gần 500 năm, cây đa lông (hay còn gọi là cây đa bến đò, ở thôn Bương Hạ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ) được coi như báu vật của người dân nơi đây và là cây di sản.

Theo các bậc cao niên trong thôn Bương Hạ (xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), cây đa lông có tuổi đời gần 500 năm, gắn liền với lịch sử xây dựng và hình thành thôn Bương Hạ bây giờ.
Phần gốc cây chu vi lớn nhiều người ôm mới xuể.
Nhiều chiếc rễ cây lớn mọc bám chắc đỡ lấy thân cây to.
Nhánh cây cao vút, những tán cây cong tít và cành lá xum xuê.
Tồn tại đã gần 5 thế kỉ nhưng đại lão đa này vẫn đâm chồi nảy lộc, đến mùa quả cây rụng xuống gốc để sinh trưởng những cây con khác.
Vỏ cây đa đã sần sùi, in đậm dấu vết thời gian.
Có vị trí ngay khu vực trung tâm thôn Bương Hạ (xã Quỳnh Ngọc) nên phía gốc cây đa là nơi người dân trong thôn dừng chân nghỉ ngơi, buôn bán tạo nên khung cảnh bình yên của làng quê Bắc Bộ xưa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn