MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chợ chuối mật mốc ngày giáp Tết vẫn nườm nợp người bán, kẻ mua

HƯNG THƠ - KHÁNH HƯNG LDO | 29/01/2022 15:00

Quảng Trị - Cả năm, nông dân trồng chuối mật mốc tại huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) trông chờ vào dịp Tết, vì chuối được thu mua để phục vụ cho việc thờ cúng, nên giá rất cao so với ngày thường.

Chợ chuối ở xã Tân Long (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) họp từ khoảng ngày 23.1 cho đến nay. Bình quân, mỗi ngày có 120 xe chở chuối, thu mua chuối đến chợ. Trong số đó, nhiều xe ôtô của thương lái ngoại tỉnh đến để mua chuối, nhưng do dịch COVID-19, năm nay thương lái ngoại tỉnh không nhiều như những năm trước.
Chuối mật mốc có diện tích hàng nghìn ha, được nông dân các xã Tân Long, Tân Thành, Thanh, Thuận... trồng từ nhiều năm nay. Một số người dân còn liên kết với nông dân ở Lào để trồng chuối ở bên kia biên giới. Ngày thường, chuối mật mốc được bán theo kg phục vụ cho xuất khẩu hoặc chế biến bánh kẹo. Giáp Tết, chuối được bán theo buồng, phục vụ cho việc thờ cúng.
Anh Hồ Văn Hải ở thôn Úp Ly, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị chở những buồng chuối vừa thu hoạch ở vườn ra chợ. “Năm nay chuối không đẹp bằng năm ngoái, giá chuối cũng không cao hơn. Dịp này mình bán được 7 triệu đồng, thấp hơn năm trước nhiều. Chỉ đủ để ăn Tết” – anh Hải nói.
Còn ông Đoàn Văn Lành ở thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa mỗi ngày chở chuối ra chợ 4 đến 5 chuyến xe môtô. Mỗi xe chở khoảng từ 4 đến 7 buồng chuối, bán mỗi xe khoảng 2 triệu đồng. “Thương lái ít hơn mọi năm nên giá cũng không cao” – ông Lành cho biết.
Vì chuối phục vụ cho việc thờ cúng, nên giá cả các buồng chuối phụ thuộc vào độ đẹp. Như buồng chuối mật mốc này được rao bán với giá 2 triệu. Mọi năm, ở chợ chuối có buồng được bán với giá 5 triệu đồng.
Trung bình, 1 buồng chuối mua để thờ vào dịp này có giá khoảng 500 nghìn đồng trở lên. Còn buồng chuối ít nải, không được đẹp thì dưới 500 nghìn đồng. Ông Võ Văn Cương - Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết, thông tin mà xã nắm được, thì dịp này buồng chuối được bán với giá cao nhất ở chợ là 3,3 triệu đồng. “Người bán, người mua cũng đông, nhưng vắng khách hàng mua chuối về làm quà, nên giá cao đột biến thì không có như những năm trước” - ông Cương thông tin.
Thương lái thu mua chuối, chất lên xe ôtô tải để đưa về xuôi bán lại cho người dân.
Chợ chuối Tân Long hình thành từ lâu. Người dân thường tập trung 2 bên Quốc lộ 9 để bán chuối, nên các lực lượng luôn phải túc trực để điều tiết giao thông. Năm nay, dù chuối mật mốc không được giá cao, chuối cũng không được đẹp như mọi năm, nhưng vẫn bán được, không tồn đọng. Nhờ phiên chợ chuối cuối năm này, nông dân trồng chuối có Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn