MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chợ hoa truyền thống nổi tiếng nhất Hà Nội đìu hiu khách ngày 27 Tết

Cường Ngô - Phương Duy LDO | 08/02/2021 14:39
Mặc dù Tết Nguyên đán 2021 đang cận kề, tuy nhiên, những ngày này chợ hoa truyền thống Hàng Lược khá ảm đạm, vắng khách.
Tại thời điểm ngày 27 Tết, lượng khách tới tham quan và mua sắm tại chợ hoa truyền thống Hàng Lược khá vắng vẻ.
Từ cổng vào, Ban quản lý chợ đã dựng tấm biển nhắc nhở người dân khi ra vào chợ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng chống dịch.
Đây là phiên chợ hoa được tổ chức tại khu phố cổ mỗi năm trước Tết Nguyên Đán 2-3 tuần.
Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch, nên từ đầu chợ chỉ có hơn chục hàng đào, quất cảnh loại nhỏ.
Mặc dù đã 27 Tết Âm lịch, nhưng lượng khách đến rất ít, không khí chợ ảm đạm.
Năm nay là thời điểm khó khăn với nhiều người buôn bán đồ trang trí vì COVID-19 bùng phát đúng đợt cận Tết Nguyên Đán.
Ông Nguyễn Văn Tuấn - tiểu thương bán hoa cảnh ở chợ hoa Hàng Lược cho biết, mọi năm chợ bắt đầu đông từ ngày 20 Âm lịch, nhưng giờ có khi ngồi cả ngày cũng không thấy khách, hoặc có khách thì lượng người mua rất ít.
Theo ông Tuấn - đây là điều chưa bao giờ có ở chợ hoa truyền thống nổi tiếng nhất Hà Nội.
Theo chia sẻ của các tiểu thương, năm nay, hoa cảnh đều giảm giá, chỉ mong có người mua. “Mọi năm, mỗi gốc quất bonsai bán từ 700.000 đồng - 1.5 triệu đồng tuỳ chậu, nhưng năm nay, giá giảm một nửa vẫn ít khách mua“.
Hoa Đào Tết cũng rất ít người mua. Nhiều cửa hàng trong khu chợ hoa quyết định đóng cửa từ 19h vì không có khách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn