MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chó thả rông, không đeo rọ mõm ở Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang

Chó thả rông không đeo rọ mõm, chủ lấy lý do chó lành không cắn người

Tạ Quang LDO | 09/04/2024 12:24

Cần Thơ – Cứ mỗi buổi sáng sớm, hay chiều tối có thể dễ dàng bắt gặp nhiều con chó chạy lang thang đùa giỡn, đi vệ sinh mà không được chủ đeo rọ mõm hay dắt ở TP Cần Thơ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại một số điểm trên địa bàn TP Cần Thơ, tình trạng chó thả rông, không đeo rọ mõm vẫn diễn ra khiến nhiều người ái ngại, bất an.
Tại vòng xoay Cái Khế (cạnh khách sạn Mường Thanh), trong khung giờ từ 17 – 18h, có rất nhiều con chó được chủ dắt ra để đi dạo, vui chơi. Tuy nhiên, quan sát thấy không có con nào được đeo rọ mõm.
Khi được hỏi lý do tại sao không đeo rọ mõm cho chó, một người đàn ông cho hay, mỗi ngày ông đều chở chó của mình ra công viên cho chơi, nhưng con chó này rất lành, không cắn người, chỉ thi thoảng ra cắn lộn với đám chó khác, vậy nên cũng không cần đeo rọ mõm.
“Nếu đeo rọm mõm vào sẽ rất tội nghiệp cho nó”, người đàn ông này nói.
Không chỉ vậy, tình trạng chó phóng uế bừa bãi tại công viên cũng xảy ra thường xuyên, gây ô nhiễm nơi công cộng, nhưng những người chủ vẫn vô tư như không có chuyện gì.
Tại công viên sông Hậu cũng có nhiều chú chó không được đeo rọ mõm cũng như xích cổ.
Đáng chú ý, các công viên có rất nhiều người tập thể dục, vui chơi vào mỗi buổi chiều tối, vậy nên việc chó thả rông, không rọ mõm khiến nhiều người ái ngại.
Anh Trần Trọng Nghĩa (24 tuổi, quận Cái Răng) - cho biết, anh cũng là người rất yêu chó, mèo, nhưng khi ra công viên nhìn thấy cảnh chó thả rông nhan nhản làm anh khá lo sợ.
“Tôi thấy dạo gần đây có nhiều trường hợp người dân bị chó cắn chết, nhất là bệnh dại đang tăng cao, vậy nên những người nuôi chó cần chú ý và tuân thủ theo quy định, tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc”, anh Nghĩa bày tỏ.
Ông Nguyễn Quốc Vinh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ - nhận định, hiện nay việc quy định bắt và xử lý chó thả rông tại các quận, huyện trên địa bàn vẫn chưa được chú trọng, chưa đủ sức răn đe các hộ chăn nuôi, do đó vẫn xảy ra nhiều trường hợp chó cắn người.
Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ, trong 2 tháng đầu năm 2024, TP ghi nhận 3.407 lượt người (gồm TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận) bị chó, mèo cào, cắn đến tiêm dự phòng vaccine và huyết thanh kháng dại.
Tính đến thời điểm hiện tại, Cần Thơ chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh dại trên chó, mèo nhưng TP vẫn tăng cường biện pháp phòng ngừa, quyết tâm tiêm vaccine cho đàn chó, mèo đạt hoặc vượt tỉ lệ năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn