MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cánh tay của nạn nhân bị chém đứt lìa. Ảnh CA huyện Mang Yang cung cấp.

Chơi bilard, một thanh niên bị chém đứt lìa tay và chân

ĐÌNH VĂN LDO | 21/11/2016 22:41
Ngày 21.11, Trưởng Công an xã Đắc Ta Ley (huyện Mang Yang, Gia Lai) - ông Lê Trung Cường cho biết, vừa xảy ra vụ hỗn chiến khiến một thanh niên bị chém đứt lìa tay và chân, tử vong tại chỗ.
Khuya ngày 20.11, tại xã Đắc Ta Ley có 2 nhóm thanh niên đang chơi Bilard. Đến khoảng 1h sáng ngày 21.11, hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, Nguyễn Hồng Trường (SN 1994, trú TX.An Khê, Gia Lai) đi vòng ra phía sau cầm cây rựa chém Lê Văn Duẩn (SN 1989, trú xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai) đứt lìa tay phải và chân trái. Với 5 vết thương trên người, Duẩn tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Trường cùng đồng bọn là Nguyễn Anh Tuấn, Đinh Văn Sỹ, Huỳnh Quốc Đẩu đến CA huyện Mang Yang đầu thú. Trong khi đó, bạn bè của Duẩn là Phạm Văn Lợi và Mẫn Trí Hiếu cũng được "mời" về trụ sở CA huyện để lấy lời khai ban đầu.

Nguồn tin của Lao Động nói, CA tỉnh Gia Lai đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn