MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chốt chặn phố Đình Ngang, truy vết ca mắc COVID từng đi nhiều nơi ở Hà Nội

Nhật Huy - Tùng Giang LDO | 16/10/2021 18:48

Lực lượng chức năng phường Cửa Nam (Hoàm Kiếm, Hà Nội) tiến hành chốt chặn 2 đầu phố Đình Ngang, sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 có lịch trình di chuyển đến nhiều nơi.

Ngày 16.10, theo ghi nhận của Lao Động, cơ quan chức năng phường Cửa Nam dựng rào, chốt chặn 2 đầu phố Đình Ngang (đoạn giao với đường Nguyễn Thái Học và phố Cửa Nam), đồng thời chốt cứng căn nhà số 8.
Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng y tế đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phun khử khuẩn, truy vết các trường hợp liên quan. Những người sống cùng nhà với ca mắc đã được cơ quan y tế đưa đi cách ly tập trung.
Thông tin về vấn đề này, chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đang truy vết những người tiếp xúc gần với 1 trường hợp đi từ TP.HCM ra Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2.
Theo UBND phường Đình Ngang, trường hợp này đến nhà bạn ở số 8 Đình Ngang, phường Cửa Nam chơi, sau đó lại di chuyển đi nhiều nơi khác trên địa bàn thành phố. Người này còn đi làm tóc, làm móng ở các điểm làm đẹp.


Chiều tối 16.10, CDC Hà Nội cho biết, số ca mắc mới từ 18h ngày 15.10 đến 18h ngày 16.10 Hà Nội ghi nhận 12 bệnh nhân đã được cách ly. Phân bố theo quận, huyện: Thanh Xuân (3), Chương Mỹ (2), Đống Đa (2), Hoàn Kiếm (2), Mê Linh (1), Mỹ Đức (1), Nam Từ Liêm (1). Phân bố theo các chùm: chùm liên quan Việt Đức (2), chùm về từ các vùng có dịch (10). Trong đó, BN N.T.D.V, Nữ, sinh năm 1994, địa chỉ Cửa Nam , Hoàn Kiếm.
Qua truy vết dịch tễ, BN là người về từ TPHCM về tới Hà Nội ngày 13.10. Ngày 15.10 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn