MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chủ căn nhà bị đổ sập tại Lào Cai kể lại giây phút bàng hoàng

Lê Anh LDO | 15/12/2021 16:11

Lào Cai - Gia đình đang xây nhà thống nhất sẽ xây lại căn nhà 3 tầng bị đổ sập, đồng thời trả tiền thuê nhà trong thời gian xây nhà mới.

Một ngày sau khi sập nhà, căn nhà 018 (phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) chỉ còn lại đống hoang tàn. Trước đó, vào khoảng 15h chiều ngày 14.12, căn nhà này bất ngờ bị đổ sập do nhà hàng xóm đào móng.
Chiều 15.12, bà Lương Thị Thu (chủ căn nhà bị sập) chia sẻ với PV Báo Lao Động về khoảnh khắc ngôi nhà bị sập: “Khi nhà bên cạnh đang đào móng thì tôi nghe những tiếng bộp bộp ở nhà mình. Tôi ngay lập tức gọi cả gia đình và đưa mẹ chồng (hơn 60 tuổi) chạy khỏi thì nhà bị sập. Lúc đó sợ hãi không kịp sơ tán đồ đạc gì".
 Bà Thu cũng cho hay, căn nhà này được xây đã rất lâu. Gia đình bà mua lại và sống tại đây đã được 10 năm. Do là nhà cũ nên không được xây móng chắc chắn. "Gia đình tôi và nhà hàng xóm cũng đã đoán trước được sự việc nên trước khi đào móng, 2 bên đã viết cam kết bồi thường nếu chuyện không may xảy ra" - Bà Thu chia sẻ.
Đồ đạc của căn nhà vẫn bị vùi trong gạch đá.
Do không đảm bảo an toàn, đến hiện tại, gia đình bà Thu vẫn chưa thể tiếp cận ngôi nhà để tìm lại đồ đạc, tài sản.
Hiện tại, bà Thu và cả gia đình đang ở nhờ nhà hàng xóm. “Gia đình đang xây nhà sẽ xây lại những phần đổ sập, đền bù những tài sản hỏng hóc. Bên cạnh đó, họ cũng đã thuê và trả tiền thuê nhà cho gia đình tôi trong suốt thời gian xây sửa lại” - Chủ nhà bị sập cho biết.
Hiện trường căn nhà đang xây móng.
Các phương tiện được điều động để xử lí vụ sập nhà.
Không chỉ căn nhà số 018 bị đổ sập hoàn toàn mà căn nhà số 014 cũng bị ảnh hưởng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn