MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chủ tịch nước dâng hoa nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh CT HĐBT Phạm Hùng

Tạ Quang - Mai Hương LDO | 11/06/2022 13:47

Vĩnh Long – Sáng 11.6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11.6.1912 - 11.6.2022), tại tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.
Cùng dự Lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Dự buổi lễ còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân đồng chí Phạm Hùng tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày những hình ảnh, tư liệu quý về người chiến sĩ cộng sản trung kiên, bất khuất Phạm Hùng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm xúc động khi viết sổ lưu niệm tri ân, tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của ông.
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long bày tỏ, quê hương Vĩnh Long và vùng đất Nam Bộ rất đỗi tự hào về đồng chí Phạm Hùng.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cách mạng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, từ một tỉnh thuần nông, cơ sở vật chất – kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu; đến nay, hạ tầng kinh tế - xã hội của Vĩnh Long cơ bản hoàn thiện, là tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn