MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những ngày chống dịch này, đường thông hè thoáng ít nhiều làm cho công việc của các shipper đỡ vất vả hơn, và cơn mưa lạnh bất chợt cũng đỡ hơn là cái nóng nực bình thường của mọi năm.

Chùm ảnh: Shipper mùa dịch

Dương Quốc Bình LDO | 19/04/2020 07:19
Khi các con phố trở nên tĩnh lặng, phần lớn những chiếc xe máy còn lăn bánh là những shipper (người giao hàng), chính xác là những "shipper mùa dịch". Từ cuối tháng 3, các dịch vụ kinh doanh tại Hà Nội gần như đóng băng để phòng chống COVID-19, cũng là lúc vai trò vận chuyển hàng hoá trong nội đô của các shipper tăng lên.
Lượng khách văn phòng đã sụt giảm đáng kể nên các đơn hàng tại khu vực này chỉ tập trung trong khung giờ 11-12h trưa, giờ nghỉ trưa của các văn phòng. Hầu hết đơn hàng là đồ ăn, chiếm tỉ trọng thấp hơn sách, còn các mặt hàng thời trang gần như không có đơn.
Chị Hoa - một nữ shipper - cho biết, thực chất thu nhập không hề tăng so với trước mùa dịch. Số lượng shipper tuy có giảm nhưng số lượng các cửa hàng còn hoạt động và số lượng khách hàng giảm còn nhiều hơn.
Dù đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách nhưng các shipper đều lo lắng trước rủi ro có thể bị phơi nhiễm. Tuy nhiên, thật khó để họ không đi làm khi các chi phí sinh hoạt của gia đình có giãn cách theo đâu.
Để có mức thu nhập khoảng 500.000 đồng, shipper phải hoạt động từ sáng đến tối.
Điểm đến của các shipper chủ yếu là các khu dân cư, các nhà cao tầng, nơi tập trung người dân và người lao động lúc này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn