MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây gạo cổ thị tại chùa Ninh Cường (xã Trực Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). Ảnh: Lương Hà

Chuyện về cây đa lịch sử gần 300 năm tuổi ở Nam Định

Lương Hà LDO | 17/03/2024 09:03

Nam Định - Đại lão đa cổ thụ trong khuôn viên chùa Ninh Cường (xã Trực Cường, huyện Trực Ninh) là cây đa gắn với lịch sử và được công nhận cây di sản năm 2015.

Theo ghi chép lưu truyền, sau Cách mạng Tháng 8.1945, chùa Ninh Cường (tên chữ là Phúc Ninh) là cơ sở hoạt động cách mạng, dưới gốc đa này từng là hầm bí mật bảo vệ cán bộ, tài liệu và vũ khí trong những năm tháng kháng chiến.
Tính đến nay, cây đa cổ thụ chùa Ninh Cường đã tồn tại được gần 300 năm tuổi.
Không chỉ là chứng tích lịch sử, đại lão đa cổ thụ còn là niềm vinh dự, tự hào, gắn bó với người dân nơi đây từ bao đời nay.
Phần thân cây xù xì, nhiều chiếc rễ lớn bám chắc xung quanh, bò trên mặt đất như những con trăn khổng lồ.
Cành cây đa cổ thụ to, khỏe, tỏa bóng trên diện tích rộng lớn, tạo cảnh quan, bóng mát cho ngôi chùa cổ.
Năm 2015, cây đa lịch sử được đón nhận Quyết định và bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn