MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng vẫn nằm im bất động sau 15 năm có chủ trương xây dựng. Ảnh: Hữu Chánh

Cỏ cây bủa vây dự án nhà thi đấu gần 2.000 tỉ đồng ở trung tâm TPHCM

HỮU CHÁNH LDO | 14/07/2023 06:30

Dự án xây mới Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng trên đất "vàng" TP Hồ Chí Minh có chủ trương từ 15 năm trước, nhưng đến nay vẫn nằm im bất động, cỏ mọc um tùm.

Dự án Trung tâm thể dục thể thao (nhà thi đấu) Phan Đình Phùng tọa lạc giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh với bốn mặt tiền đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Tần và Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3) được cơ quan quản lý chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) từ năm 2008 và triển khai vào tháng 3.2010.
Theo thiết kế, nhà thi đấu này được xây dựng trên diện tích 14.700 m2 gồm 2 khối: Cụm nhà thi đấu chính và khu vực nhà tập luyện đa năng. Ngoài 2-3 tầng hầm để xe cùng với khối văn phòng, điểm nhấn của công trình là sân thi đấu với khán đài có sức chứa 4.000 chỗ.
Đây là một trong số ít các dự án được Thủ tướng đồng ý cho tiếp tục triển khai xây dựng theo hợp đồng BT sau khi phương thức hợp tác công tư này chính thức bị dừng lại năm 2019. Ban đầu, dự án có mức đầu tư là 988 tỉ đồng. Tuy nhiên đến 2013, công trình đội giá lên hơn 1.352 tỉ đồng. Đến năm 2016, vốn đầu tư khả thi của dự án lên tới hơn 1.953 tỉ đồng để thanh toán cho nhà đầu tư, tăng gấp đôi so với ban đầu.
Theo ghi nhận của Lao Động, hơn 5 năm kể từ khi công tác tháo dỡ Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (cũ) được tiến hành, công trình mới đang là khu đất trống được quây rào tôn, nằm lọt thỏm giữa khu trung tâm thành phố.
Một cổng ra vào dự án luôn được đóng kín ở mặt đường Võ Văn Tần, khu vực này được tận dụng làm nơi tập kết hàng chục xe chuyển rác, bốc mùi hôi thối.
Một cổng vào khác trên đường Võ Văn Tần luôn có bảo vệ túc trực.
Khu vực sân cầu lông trước đây của nhà thi đấu Phan Đình Phùng trở nên hoang tàn, cây dại mọc cao quá đầu người.
Vật liệu xây dựng được tập kết bên trong khu đất của dự án.
Tại phiên họp HĐND TP Hồ Chí Minh chiều 11.7.2023, đại biểu Cao Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đánh giá, nguyên nhân dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng bị bỏ hoang đến nay có phần do sự chủ quan của TP Hồ Chí Minh trong việc xác định những vị trí để thanh toán cho nhà đầu tư. Hiện, các khu đất được đề xuất để thanh toán hợp đồng BT cho dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng gồm khu đất ở đường Trần Hưng Đạo, đường Phan Văn Đạt, khu đất 181 đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) và khu đất số 72/2B đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức). Ngoài khu đất 257 Trần Hưng Đạo đã được Thủ tướng phê duyệt để thanh toán cho dự án, các khu đất còn lại đều cần phải có ý kiến của Ban chỉ đạo 167 về sắp xếp lại nhà, đất công.
Cuối năm ngoái, UBND TP Hồ Chí Minh lập tổ công tác liên ngành do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng, cùng các sở liên quan như Văn hóa - Thể thao, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính để giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án này. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát pháp lý liên quan dự án, làm việc với nhà đầu tư về quy mô, tiến độ thực hiện dự án, phương thức thanh toán... Trên cơ sở đó, tổ tham mưu, đề xuất thành phố xem xét, giải quyết vướng mắc vượt thẩm quyền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn