MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Có gì ở cụm công nghiệp hơn 571 tỉ đồng đang xây dựng tại Phú Thọ?

Tô Công LDO | 28/05/2024 16:55

Phú Thọ - Cụm công nghiệp Vạn Xuân, huyện Tam Nông với tổng diện tích quy hoạch hơn 64ha sau hơn 2 năm thi công nay đã thành hình, hạ tầng kỹ thuật hiện đại đang dần được hoàn thiện.

Được thành lập từ năm 2021, cụm công nghiệp Vạn Xuân được đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên tổng diện tích hơn 64ha, thuộc địa phận xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông. Ảnh: Tô Công.
Hạ tầng kỹ thuật ở đây bao gồm các hạng mục: Các công trình giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải tập trung, hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, 3 thông tin liên lạc, nhà điều hành, bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp. Ảnh: Tô Công.
Tổng mức đầu tư của Cụm công nghiệp này dự kiến là hơn 571 tỉ đồng. Trong đó, số tiền từ vốn góp của nhà đầu tư là gần 101 tỉ đồng và từ các nguồn vốn hợp pháp khác là 470 tỉ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 49 năm. Ảnh: Tô Công.
Nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp này là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lân Huế, có địa chỉ tại: số 295, phố Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Ảnh: Tô Công.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động những ngày cuối tháng 5, sau hơn 2 năm khẩn trương giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng, hình hài của một cụm công nghiệp với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại đã được định hình rõ nét. Ảnh: Tô Công.
Về vị trí địa lý, cụm công nghiệp Vạn Xuân giáp tuyến Quốc lộ 32C ở phía Bắc và Tây Bắc, phía Nam giáp đường tỉnh lộ 315 và phía Đông Bắc giáp đường Hồ Chí Minh... việc vận chuyển hàng hóa từ đây đến huyện Ba Vì (Hà Nội), đến thị xã Phú Thọ (có cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ) và các khu/cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều rất thuận lợi. Ảnh: Tô Công.
Có thể thấy, mạng đường giao thông được bố trí theo dạng bàn cờ với các đường trục cấp khu vực, đảm bảo tiếp cận đến từng lô đất nhà máy. Ảnh: Tô Công.
Môi trường và cây xanh tại đây cũng rất được chú trọng, hệ thống thoát nước thải là hệ thống thoát nước riêng độc lập với hệ thống thoát nước và vận hành theo nguyên tắc tự chảy, có nhà máy xử lý nước thải công suất 2.600m3/ngày đêm, diện tích cây xanh của khu công nghiệp chiếm hơn 10,91% tổng diện tích đất... Ảnh: Tô Công.
Chiều 28.5, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Triệu Công Hoan - Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân - chia sẻ, vì nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của người dân, nên công tác giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Vạn Xuân diễn ra suôn sẻ. Chính quyền và người dân đều hi vọng, cụm công nghiệp sẽ sớm thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư về địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Ảnh: Tô Công.
Theo đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lân Huế, cho tới thời điểm hiện tại, công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Vạn Xuân đã đạt khoảng 80 - 90%. Ảnh: Tô Công.
Cụm công nghiệp Vạn Xuân sau khi hoàn thành sẽ thu hút đầu tư các doanh nghiệp thuộc 3 nhóm các ngành nghề, bao gồm: Nhóm các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; Nhóm các ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước nóng, hơi nước và điều hoá không khí; Nhóm các ngành công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp công nghệ cao; Công nghiệp chế biến, chế tạo khác thân thiện với môi trường. Ảnh: Tô Công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn