MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các trại văn hóa của 13 huyện, thành thị rực rỡ sắc màu giữa lòng Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: Tô Công.

Có một Phú Thọ thu nhỏ rực rỡ sắc màu giữa lòng Đền Hùng

Tô Công LDO | 12/04/2024 10:37

Phú Thọ - Là một trong các hoạt động đặc sắc của Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn - 2024, Hội trại văn hóa đa sắc màu và mang đậm nét đặc trưng của 13 huyện, thị trên địa bàn tỉnh đã thu hút lượng lớn du khách thập phương khi đến hành hương tại Đền Hùng.

Bắt đầu từ những ngày đầu tháng 3 âm lịch, hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn - 2024 đã và sẽ được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các huyện, thành thị trên toàn tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tô Công.
Trong số các sự kiện được tổ chức, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách thập phương những ngày qua là Hội trại văn hóa tại khu vực Đồi Phú Bùng (gần sân khấu trung tâm lễ hội). Đây là nơi 13 huyện, thành thị của Phú Thọ tổ chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ảnh: Tô Công.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, nằm ven tuyến đường bêtông, nấp sau những hàng hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng lần lượt là các trại văn hóa của 13 huyện, thành thị đã được dày công xây dựng, trang trí nhiều ngày qua... Ảnh: Tô Công.
Nằm sát cửa hội trại là trại văn hóa của huyện Cẩm Khê, công trình này không chỉ thu hút vì nằm ở vị trí đắc địa, mà vì thiết kế bắt mắt và được xây dựng công phu với khối nhà 3 gian bằng tre trúc, lợp lá cọ, những sản phẩm rất đặc trưng của miền trung du Phú Thọ. Ảnh: Tô Công.
Trong trại có các vị trí trưng bày các sản phẩm OCOP, các hình ảnh kỷ niệm quý giá, góc giao lưu văn nghệ... Ảnh: Tô Công.
Nằm một mình trên sườn đồi là trại văn hóa của thị xã Phú Thọ, với cổng trại được thiết kế mô phỏng theo hình tượng trống đồng và các họa tiết hoa văn trên trống đồng; trại chính được thiết kế theo hình tròn mang ý nghĩa của trời đất, mái trại là hình ảnh chiếc mũ của Vua Hùng. Ảnh: Tô Công.
Trại văn hóa của huyện Thanh Ba nằm trong một khuôn viên đa sắc màu cỏ cây, hoa lá. Ảnh: Tô Công.
Trại văn hóa của huyện Yên Lập là một ngôi nhà sàn 2 tầng được làm bằng gỗ, treo xung quanh lan can tầng 2 là những chiếc chiêng với đủ loại kích cỡ. Ảnh: Tô Công.
Bên trong trại văn hóa của huyện Hạ Hòa có vô số sản vật và các sản phẩm OCOP được trưng bày. Ảnh: Tô Công.
Con đường dẫn vào trại văn hóa của huyện Thanh Sơn được trưng bày nhiều bức ảnh kỷ niệm. Ảnh: Tô Công.
Chị Nguyễn Diệu Thúy - Du khách đến từ huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Đền Hùng, trước giờ tôi nghĩ đúng ngày chính hội mùng 10 tháng 3 âm lịch thì mới đông, nhưng không ngờ mới chỉ mùng 3 mà đã đông vui như vậy. Ở đây, các trại văn hóa được bày trí rất đẹp mắt khiến tôi muốn bước vào từng trại để xem, để hiểu về văn hóa và con người Đất Tổ Phú Thọ“. Ảnh: Tô Công.
Theo Thông cáo báo chí của Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - du lịch Đất Tổ Giáp Thìn - 2024, Hội trại văn hóa tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng sẽ được tổ chức trong 10 ngày liên tiếp từ ngày 9.4 đến hết ngày 18.4 (hết ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch). Ảnh: Tô Công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn