MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cổ vật cả nước hội tụ bên trong cung điện triệu USD ở Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN LDO | 23/06/2024 10:34

HUẾ - Hàng loạt cổ vật quý liên quan đến triều đại nhà Nguyễn từ khắp mọi miền tổ quốc hội tụ, trưng bày bên trong điện Kiến Trung (Đại nội Huế) khiến nhiều du khách ngỡ ngàng, thích thú ngắm nhìn.

Trong không gian cổ kính, lộng lẫy của điện Kiến Trung (Đại Nội Huế), triển lãm “Cổ vật hội tụ” đã mang lại những trải nghiệm thú vị cho nhiều người dân và du khách trong và ngoài nước.
Tại điện Kiến Trung (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội Cổ vật Thành phố Hồ Chí Minh và một số nhà sưu tầm trong nước đã tổ chức triển lãm với chủ đề “Cổ vật hội tụ“.
Theo đó, triển lãm với mong muốn giới thiệu đến công chúng hàng loạt cổ vật quý của đất nước do các nhà sưu tầm cổ vật đã dày công sưu tập.
Tại buổi lễ khai mạc triển lãm diễn ra chiều ngày 22.6, các tổ chức, cá nhân đã trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Việc làm này mang ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc.
Triển lãm “Cổ vật hội tụ” theo chủ đề chung đưa ra thuộc thời Nguyễn, giới thiệu 147 cổ vật, hiện vật được lựa chọn theo các sưu tập thuộc các nhóm chất liệu như đồ pháp lam, đồ gốm sứ, đồ kim loại quý, đồ gỗ.
Các sưu tập hiện vật trưng bày trong dịp này đa dạng về chất liệu.
Cận cảnh khẩu súng thần công niên đại năm Minh Mạng thứ 3 (1822) được các ngư dân phát hiện, trục vớt tại vùng biển Thuận An (TP. Huế) và giao nộp cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế tháng 1.2024.
Nhân sự kiện đặc biệt này, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã trao giấy khen cho các cá nhân có công phát hiện và hiến tặng cổ vật cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.
Theo BTC, triển lãm “Cổ vật hội tụ” được tổ chức từ ngày 22.6 đến ngày 21.7.2024 tại điện Kiến Trung cùng sự tham gia của 29 nhà sưu tập cổ vật trong nước.
147 cổ vật được chế tác dưới thời Nguyễn, được sử dụng trong cung đình lẫn dân gian, do các tượng cục của triều đình chế tác, do các cơ sở sản xuất trong nước hoặc được mua từ nước ngoài thông qua hoạt động giao thương để sử dụng ở hoàng cung lẫn dân gian.
Các cổ vật mang họa tiết trang trí tinh xảo, bắt mắt.
Đông đảo người dân, du khách tham quan không gian triển lãm.
Nhiều bộ tìm dâng nước cúng được trang trí Cửu long mang hiệu đề Minh Mạng có niên đại thế kỷ XIX.
Triển lãm tạo cơ hội cho các nhà sưu tập cổ vật trong nước có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công việc sưu tầm cổ vật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn