MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng chục công nhân đang nỗ lực khắc phục sự cố nước sinh hoạt ở Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương

Công nhân chật vật giữa dòng nước khắc phục sự cố nước sinh hoạt Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 10/07/2022 11:46
Điện Biên -  Sau hơn 1 tuần, hàng chục công nhân vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố gây mất nước sinh hoạt, tuy nhiên đến nay công suất nhà máy nước mới chỉ đạt khoảng 40%.
Như Lao Động đã phản ánh, sự cố mất nước sinh hoạt từ ngày 3.7 đã khiến cuộc sống của hàng chục nghìn hộ dân ở TP.Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) bị xáo trộn.
Nguyên nhân được đơn vị cấp nước cho là: “Do lũ ống về cuốn theo rất nhiều bùn đất tạo thành hỗn hợp đặc sánh dưới lòng hồ nên hệ thống lọc nước không thể hoạt động“.
Bên cạnh nhiều giải pháp tạm thời như: Tăng cường xử lý hóa chất ở bể sơ lắng để cải thiện nguồn nước thô, điều tiết nước theo vùng và chở nước phục vụ bệnh viện, cơ sở trường học... thì giải pháp đấu thêm đường ống để lấy nguồn nước mặt là quan trọng nhất.
Cũng theo lãnh đạo Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, do hồ nước Nậm Khẩu Hu không có thiết kế cửa xả đáy nên nước lũ tràn về lắng rất chậm, ảnh hưởng nặng nề đến quy trình xử lý. Đến ngày 10.7, công suất nhà máy mới chỉ đạt được khoảng 40%.
Hàng chục công nhân phải làm việc liên tục từ hơn 1 tuần qua để lắp đặt đường ống lấy nước bề mặt, dài hơn 300m.

This browser does not support the video element.

Cận cảnh công nhân khắc phục sự cố nước sinh hoạt ở Điện Biên.
“Đường ống mới sẽ tạm thời thay thế cho đường ống hiện tại đang lấy nước ở tầng đáy. Khi lắp đặt hoàn thiện đường ống lấy nước bề mặt sẽ mất thêm khoảng 3 ngày để việc cung cấp nước sinh hoạt trở về bình thường” - Lãnh đạo Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên cho hay.
Đây là hình ảnh nguồn nước trực tiếp từ hồ Nậm Khẩu Hu do phóng viên ghi nhận vào chiều 9.7 đang cấp cho 3 nguồn: Thủy điện, thủy lợi và nước sinh hoạt.
Tuy nhiên, cũng tại hồ này nguồn nước mặt chảy qua đập tràn có độ đục thấp hơn nhiều.
Theo đại diện Công ty cấp nước, việc đấu đường ống mới có thể hoàn thành trong ngày hôm nay (10.7). Như vậy phải ít nhất 3 ngày nước nước sinh hoạt mới được cấp trở lại như lúc chưa xảy ra sự cố lũ.
Đến sáng 10.7, hầu hết người dân ở khu vực TP.Điện Biên Phủ đã được cấp nước luân phiên, tuy nhiên nước rất yếu và không lên được các tầng cao. Nhiều người dân ở cuối nguồn nước hoặc ở vùng xa hơn vẫn phải xin nước giếng khoan, hứng nước mưa dự trữ hoặc đi lấy lước cách hàng chục kilomet.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn