MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công nhân thất nghiệp về quê: Khu sôi động nhất Bình Dương trở nên trầm lắng

ĐÌNH TRỌNG LDO | 05/08/2023 06:28

Bình Dương - Nhiều công nhân thất nghiệp về quê, hầu hết các nhà trọ đều đặt bảng còn phòng trọ cho thuê, nhưng không ai hỏi. Nhiều ki ốt cũng bị trả mặt bằng để bảng cho thuê lại. Khu đông đúc công nhân lao động, một thời sầm uất sôi động dễ sống nay trở nên trầm lắng, khó làm ăn hơn.

Đây là một trong những con đường ở trong Khu dân cư Việt Sing thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vào đầu tháng 8.2023. Khu dân cư này nằm kế bên Khu công nghiệp VSIP và nhiều công ty sản xuất ở khu vực xung quanh Thuận An, Dĩ An. Con đường này vào những năm trước đông đúc, tấp nập công nhân lao động và người buôn bán sôi động, nhộn nhịp.
Tuy nhiên, nay con đường này đã trở nên vắng lặng hơn, ít công nhân lao động và vắng cả những người buôn bán nhỏ. Tình trạng này đã kéo dài hơn 4 tháng nay.
Hai bên con đường này có rất nhiều nhà trọ. Hầu hết các nhà trọ đều để bảng còn phòng cho thuê. Có nhà trọ trống 2 phòng, có nhà trọ trống 4 phòng, có nhà trọ 10 phòng thì trống đến 6 phòng.
Dãy trọ của bà Nguyễn Thị The (63 tuổi, ngụ đường D 36 khu dân cư Việt Sinh) cũng để bảng cho thuê phòng trọ nhiều tháng nay.
Theo bà The từ đầu năm nay, công nhân bắt đầu ít có việc làm, rồi thất nghiệp về quê. Nhà trọ có 10 phòng trước đây đều kín kín hết, giá mỗi phòng từ 700.000-800.000 đồng/tháng. Tuy nhiên công nhân thất nghiệp về quê trả phòng nên nhà trọ trống trơn. "Đặt bảng cho thuê phòng trọ 4 tháng nay nhưng không cho thuê được" - bà The nói.
Những năm trước, công nhân ở đông, bà The mở quán tạp hóa buôn bán thêm cũng có đồng ra đồng vào. Tuy nhiên, nay khu nhà trọ vắng lặng bà The cũng không buôn bán được gì hết.
Tương tự, ở nhà trọ của anh Đỗ Phương Đông cũng có nhiều phòng bỏ trống. “Mình thấy các công ty xí nghiệp ít việc làm, có công ty toàn làm giờ hành chính, có công ty không có việc làm, công nhân nghỉ việc về quê luôn. Trước đây phòng trọ kín người thuê, khu này đông đúc sầm uất. Ban đêm 11-12h còn người đi lại nói chuyện rôm rả. Nay, 8-9 tối khu này vắng vẻ hơn“- anh Đỗ Phương Đông chủ nhà trọ ở phường An Phú, thành phố Thuận An chia sẻ.
Công nhân thất nghiệp về quê bỏ lại phòng trọ trống không. Anh Đông cho biết có 15 phòng trọ cho thuê nhưng đang trống 5 phòng phòng. Khi ít người thuê trọ thì thu nhập giảm, việc buôn bán quán tạp hóa cũng ế ẩm.
Hầu hết các dãy trọ đều đã vắng công nhân. Trung bình các dãy trọ trống từ 30-50% số phòng.
Nhiều ki ốt, nhà mặt tiền khu vực này trước đây kinh doanh sầm uất nay người thuê trả lại.
Có nơi còn treo bảng bán cả dãy nhà trọ.
Khi công nhân lao động về quê, những người buôn bán nhỏ cũng bị ảnh hưởng. Ông Trương Quang Đức (65 tuổi, quê Tiền Giang) lên Bình Dương sinh sống bằng nghề buôn bán quần áo nhỏ lẻ ở chợ. Trước kia công nhân lao động đông đúc, mỗi ngày ông bán được 700.000-800.000 đồng tiền hàng, nay chỉ bán được 100.000-200.000 đồng, có ngày không bán được đồng nào.
Ít ai có thể nghĩ rằng khu vực từng sôi động sầm uất, việc buôn bán sinh sống dễ dàng, nay vắng công nhân lại trở nên trầm lắng, việc buôn bán kiếm sống đang trở nên khó khăn hơn. Người dân đang từng ngày mong mỏi, khu vực này trở lại sức sống như xưa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn