MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công nhân về quê, nhiều dãy nhà trọ ở Bình Dương bỏ trống

ĐÌNH TRỌNG LDO | 27/07/2023 06:30

Bình Dương - Nhiều công nhân thất nghiệp không tìm được việc làm mới đã về quê, bỏ lại nhiều dãy nhà trọ trống lốc. Những người không có việc làm ổn định, phải chi tiêu tằn tiện sống nhờ người thân, cố gắng bám trụ lại ở Bình Dương.

Những tháng gần đây nhiều dãy nhà trọ ở Bình Dương tiếp tục rơi vào tình cảnh ảm đạm khi công nhân thất nghiệp thời gian dài buộc phải bỏ về quê.
Thành phố Thuận An là nơi kinh tế phát triển sôi động, có nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất hoạt động. Tuy nhiên qua năm 2023 nhiều doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, buộc phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động. Tình hình tuyển dụng lao động cũng ảm đạm hơn các năm trước. Vì thế những lao động thất nghiệp khó tìm được việc làm mới. Những người ở trọ một mình không tìm được việc làm đành phải về quê, bỏ lại những dãy trọ, phòng trọ vắng lặng. Một dãy trọ 10 phòng trước đây ở kín hết, nay bỏ trống 4 phòng.
Ở thành phố Thủ Dầu Một, các nhà trọ bên cạnh khu công nghiệp Sóng Thần 3, Đại Đăng, Kim Huy cũng trống phòng nhiều hơn. Nhiều dãy trọ đặt bảng còn phòng cho thuê.
Thành phố Tân Uyên có nhiều dãy trọ bỏ trống nhất. Trước đây địa phương này vốn là thủ phủ của ngành công nghiệp chế biến gỗ. Tuy nhiên 1 năm nay, ngành gỗ gặp khó khăn nghiêm trọng, chỉ còn từ 40-60% đơn hàng. Doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao động, vì vậy nhiều công nhân thất nghiệp.
Rất nhiều công nhân ngành gỗ thất nghiệp, không tìm được việc làm mới. Họ cố gắng trụ lại Bình Dương nhưng không có thu nhập, trong khi đó còn phải chi phí nhà trọ, tiền ăn... Quá khó khăn, người lao động buộc phải về quê. Rất nhiều dãy trọ bỏ trống không.
Nhiều phòng trọ bỏ trống hơn 1 năm nay vẫn chưa có người quay trở lại thuê ở.
Cư xá Hưng Lợi 1 ở phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên có 600 phòng trọ cho thuê. Tuy nhiên quản lý cư xá cho biết, hiện nay có đến hơn 300 phòng trọ đang bị bỏ trống.
Những tháng gần đây công nhân không có việc làm đã về quê bỏ lại những dãy trọ trống không. Có dãy 12 phòng trọ đều bỏ trống, không còn ai thuê ở.
Thời gian dài không có công nhân trở lại thuê ở, chủ nhà trọ bắt vít khóa chặt phòng.
Ban ngày, trong dãy trọ chỉ còn trẻ nhỏ và những lao động thất nghiệp. Những người thất nghiệp còn ở lại là do có thể nương tựa vào gia đình, người thân.
Chị Trương Thị Hân (35 tuổi, quê An Giang) đang trong tình trạng thất nghiệp, ngồi buồn trước phòng trọ. “Trước đây ở Tân Uyên nhiều việc làm lắm, đi tìm việc rất dễ. Nhưng khoảng 1 năm nay ít việc làm, tìm việc làm mới rất khó khăn. Tôi thất nghiệp nhiều tháng nay chưa tìm được việc làm mới. May là chồng còn đi làm có thu nhập từ 7-10 triệu đồng, cả gia đình 4 người sống nhờ vào phần thu nhập này“- chị Hân chia sẻ.
Chị Đào cũng là một trong những lao động chưa tìm được việc làm. Những tháng gần đây đi tìm việc làm ở nhiều nơi nhưng chưa được. Hiện cả gia đình chị Đào cũng sinh sống tằn tiện bằng phần lương ít ỏi của chồng.
Những lao động tự do cũng sống vất vả. Bà Thị Nhu (gần 60 tuổi) vừa đi nhặt ve chai vừa làm phụ việc cho người dân mỗi tháng chỉ có thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng. Số tiền này, bà Nhu phải trang trải chi tiêu, ăn ở cho 3 bà cháu. Dù khó khăn nhưng cũng cố gắng bám trụ lại ở Bình Dương vì về quê không có ruộng cũng không có việc làm.
Bà Kim Thị Sang (48 tuổi, quê Trà Vinh), ở quê không có việc làm, không có thu nhập lên Bình Dương tìm việc làm 10 ngày nay nhưng vẫn chưa được. Tiền mang theo đã tiêu hết, bà Sang đang phải ở nhờ người quen và chờ tìm việc. Mong mỏi lớn nhất của bà Sang cùng những người lao động ở đây là các công ty có nhiều đơn hàng, tuyển dụng lao động trở lại để họ tìm được việc làm, có thu nhập trang trải cuộc sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn