MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công trình hơn 5 tỉ bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 04/03/2022 18:01

Điện Biên - Một công trình nước sinh hoạt thuộc dự án giảm nghèo được đầu tư hơn 5 tỉ đồng nhưng đã bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành vì không thể hoạt động!

Đó là công trình nước sinh hoạt bản Mù Xì Cơ, Tìa Ghếnh A, B, C thuộc xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Công trình này thuộc Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc, giai đoạn 2 tỉnh Điện Biên với tổng mức đầu tư trên 5 tỉ đồng được khởi công ngày 1.1.2016 và hoàn thành ngày 28.5.2017.
Theo thông tin trên tấm biển đã bạc phếch gắn tại bể chứa thì các hạng mục: Trạm lọc áp lực 10m3/h và tuyến ống có tổng chiều dài hơn 11 km (11.109,4m) do doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 17 làm nhà thầu thi công.
Tuy nhiên, sau khi hoàn thành vào tháng 5.2017 thì công trình không thể hoạt động và bị bỏ hoang từ đó đến nay.
Một tấm pano được dựng lên ngay gần trung tâm xã Keo Lôm để tuyên truyền cho dự án này cũng đã bị rỉ sét...
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Mùa A Văn - Phó chủ tịch UBND xã Keo Lôm cho biết: “Khi công trình hoàn thành thì chỉ hoạt động được vài hôm rồi bị vỡ đường ống. Sau đó họ cũng có sửa vài lần nhưng cứ sửa xong lại vỡ và họ không sửa nữa...”
Ông Văn cũng cho biết, từ khi công trình này hoàn thành nhưng không thể duy trì hoạt động, hàng trăm hộ dân ở đây vẫn phải tự đi lấy nước từ khe suối hoặc khoan giếng để có nước sinh hoạt. Tuy nhiên không phải ai khoan giếng cũng có nước do địa chất ở đây rất khó.
“Xã cũng đã cho khoan 1 cái giếng sâu gần 800m, tuy nhiên mỗi tuần cũng chỉ bơm lên được vài khối nước” - ông Văn nói.
Còn ông Vừ Súa Tùng - Trưởng bản Tìa Ghếnh C thì cho biết: “Chúng tôi cũng đã nhiều lần đề nghị với các cấp, các ngành trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn chưa được khắc phục".
Để giải quyết tạm thời vấn đề nước sinh hoạt, ông Tùng đã tự bỏ tiền ra mua hơn 600m đường ống để dẫn nước từ khe núi về bể chứa nhưng cũng chỉ đủ phục vụ cho khoảng 4 gia đình hàng xóm và các thầy cô giáo sống gần đó.
Những hộ dân ở bản Tìa Ghếnh A, B, C hầu hết là các hộ nghèo. Thế nhưng sau khi được đầu tư 1 dự án giảm nghèo từ gần 5 năm trước thì đến nay họ vẫn không hết... khát!
Sáng 4.3, PV Báo Lao Động cũng đã liên lạc với ông Nguyễn Phi Sông - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Điện Biên để trao đổi về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phi Sông cho biết sẽ trao đổi với các phòng ban chuyên môn để kiểm tra và sẽ thông tin sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn