MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công trường xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất gần 11.000 tỉ đồng

MINH QUÂN LDO | 31/08/2023 18:47

TPHCM – Hàng trăm công nhân thi công ngày lẫn đêm tại công trường xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất để sớm đưa công trình vào vận hành, khai thác đầu năm 2025, giúp giảm tải cho sân bay hiện hữu.

Chiều 31.8, cùng thời điểm khởi công 2 gói thầu lớn của dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai), tại TPHCM gói thầu số 12 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3 thuộc dự án “Xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất“ cũng được khởi công. Tham dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo bộ, ngành, UBND TPHCM. Đây là gói thầu lớn nhất của dự án, có tổng vốn hơn 9.034 tỉ đồng, dự kiến sẽ được thi công trong 20 tháng, hoàn thành đưa vào vận hành thử đầu quí II/2025.
Trước đó, vào tháng 12.2022, Tổng công ty hàng không Việt Nam (ACV - chủ đầu tư) đã khởi công gói thầu số 11 - thi công phá dỡ, nền đất, móng cọc, sàn đáy tầng hầm công trình. Ghi nhận chiều 31.8, tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, hàng trăm công nhân cùng máy xúc, cần cẩu,… tất bật làm việc.
Hàng chục công nhân thi công phần cọc và sàn đáy. Các công đoạn được thực hiện theo yêu cầu của kỹ sư, đơn vị giám sát. Hiện gói thầu này đã đạt hơn 96% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành ngày 20.10 năm nay.
Hiện các công nhân, kỹ sư cùng máy móc, phương tiện... thi công tập trung sàn đáy tầng hầm công trình. Sau khi hoàn thành hạng mục này thì mới bắt đầu thi công xây lắp nhà ga.
Nhóm công nhân thi công phần móng, cọc dự án nhà ga T3.
Trên công trường có hàng chục loại máy móc, chia làm ba ca thi công ngày đêm.
Nhà ga T3 có tổng vốn gần 11.000 tỉ đồng với ba hạng mục chính, gồm: ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn. Trong đó, nhà ga có một tầng hầm, 4 tầng nổi, xây trên diện tích 112.500 m2.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lại Xuân Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV cho biết, sân bay Tân Sơn Nhất hiện có hai nhà ga, phục vụ khách quốc tế và nội địa. Trong đó, ga quốc nội (T1) sau nhiều lần cải tạo, mở rộng có công suất 15 triệu khách mỗi năm, nhưng hiện quá tải đến 1,7 lần trước lượng khách bình quân qua nơi này 26 triệu người mỗi năm.
Cũng theo ông Lại Xuân Thanh, với tốc độ phát triển bình quân 14,5% mỗi năm, đến 2024 nhà ga T1 dự kiến sẽ quá tải gấp hơn hai lần công suất thiết kế. Do đó, nhà ga T3 khi xây dựng hoàn thành, ngoài nâng công suất khai thác của sân bay sẽ góp phần giảm ùn tắc cho khu vực.
Dự kiến năm 2025, nhà ga T3 đưa vào khai thác sẽ phục vụ 20 triệu lượt khách mỗi năm, giúp nâng công suất khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất lên 50 triệu khách mỗi năm, cùng với hai nhà ga T1 và T2 hiện hữu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn