MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổ bầu cử chuẩn bị thu phiếu tại chung cư F.home nằm trên đường Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu) nơi đang phong tỏa sau khi ghi nhận các ca mắc COVID-19.

Cử tri trong khu cách ly Đà Nẵng đi bầu cử tìm người tài cho đất nước

Hữu Long - Tường Minh LDO | 23/05/2021 14:47
Trong ngày bầu cử ở Đà Nẵng, có những hình ảnh người dân trong các khu cách ly, người đồng bào các dân tộc ít người nô nức đi bỏ phiếu. Dù trong hoàn cảnh dịch bệnh nhưng mọi người đều vượt khó để đi bỏ phiếu với mong muốn lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về đức về tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND.
Đúng 7h sáng 23.5, hơn 744.000 cử tri thành phố Đà Nẵng đã đi bầu cử để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về đức về tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại một số khu vực cách ly trên địa bàn, Ủy Ban Bầu cử TP.Đà Nẵng đã xây dựng các phương án đảm bảo cử tri đi bỏ phiểu đúng quy định nhưng cũng an toàn phòng dịch.
Hòm phiếu được niêm phong cẩn thận, mỗi cử tri tại chung cư F.Home đi bầu đều phải giãn cách, khai báo y tế và tuân thủ thực hiện về 5K.
Ông Trần Văn Tuyền - cử tri ở chung cư F.Home chia sẻ, dịch bệnh nên cử tri được chia thời gian bỏ phiếu theo từng khu phố, từng tổ để tránh tập trung đông người cùng lúc. Mọi người đều đeo khẩu trang, xếp hàng với khoảng cách hai mét khi vào khu vực bầu cử. Theo ông Tuyền, trong ngày đi bầu cử, người dân rất phấn khởi và tin tưởng vào sự thành công của kỳ bầu cử, vào những ứng cử viên đại diện cho tiếng nói của người dân thành phố.
Theo số liệu thống kê của Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng, chỉ trong một giờ đồng hồ, từ 7 giờ đến 8 giờ sáng ngày 23-5, đã có 177.227 trong tổng số 750.848 cử tri thành phố đi bầu cử, đạt tỉ lệ 23,6%. Trong đó, quận Thanh Khê đạt tỷ lệ đi bầu cao nhất, với 36.522 cử tri, đạt 28,81%. Tính đến đầu giờ chiều, có thể nói việc bầu cử tại Đà Nẵng và trong các khu vực cách ly được diễn ra đúng quy định, an toàn.
Sáng cùng ngày, 309 cử tri tại khu cách ly y tế tập trung Ký túc xá sinh viên phía Tây TP Đà Nẵng tại phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Các cử tri nơi đây khá đặc biệt, đó là những trường hợp F1 tiếp xúc gần với các F0 nhiễm COVID-19 tại TP đang được cách ly.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại Ký túc xá sinh viên phía Tây Đà Nẵng. Ông Quảng đánh giá cao công tác chuẩn bị, phòng chống dịch với các chỉ đạo sát sao của Thường trực Quận uỷ và UBND quận Liên Chiểu để công tác bầu cử được thành công tốt đẹp. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.
Sáng cùng ngày, cùng với nhiều điểm bầu cử khác trên địa bàn xã Hòa Bắc, điểm bầu cử số 1, thôn Tà Lang tổ chức Lễ khai mạc vào lúc 05h45. Hàng chục cử tri đã có mặt tại điểm bầu cử, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình phòng chống dịch COVID-19 trước khi vào bên trong điểm bầu cử. Được biết, điểm bầu cử thôn Tà Lang có 234 cử tri, trong đó có 181 cử tri là người đồng bào dân tộc Cơ tu. Năm nay, trên địa bàn xã có 3439 cư tri tham gia bầu cử được phân làm 6 điểm. Ảnh: Chi Phượng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn