MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cung trượt dài 150m đang đe dọa hàng chục hộ dân ở Điện Biên

NHÓM PV LDO | 14/08/2024 06:56

Hàng loạt vết nứt lớn tạo thành cung trượt khoảng 150m tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đang đe dọa trực tiếp đến hàng chục hộ dân.

Do mưa lớn liên tục những ngày qua, nhiều vết nứt có nguy xảy ra sạt lở cao xuất hiện tại khu vực dốc Đỏ, khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Hàng loạt vết nứt đang đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục hộ dân và tuyến đường giao thông.
Cung trượt dài khoảng 150m, chiều cao 42m (từ đỉnh cung trượt đến mặt đường) và diện tích cung trượt khoảng 6.300m2.
Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ khu vực cung trượt đất đá, bở nhão, rời rạc đang trôi trượt từng đợt với khối lượng nhỏ. Nguy cơ trượt sạt với khối lượng rất lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi mưa lớn.
Khe hở vết nứt có những đoạn gần 30cm và đang có dấu hiệu nới rộng thêm.
Nước ngầm trong cung trượt lớn đã tạo thành dòng chảy.
Đặng Văn Hiến (42 tuổi, thị trấn Tuần Giáo) cho biết: “Từ khi nhận được thông báo về tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên sườn đồi dốc Đỏ, gia đình đã được chính quyền địa phương hỗ trợ di dời đến nơi an toàn cách đó không xa. Cả nhà ai cũng hoang mang lo sợ, không biết khi nào mới có thể trở về nhà cũ”.
Tại khu vực dốc Đỏ, có 4 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp và khoảng 14 hộ khác đang đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn.

Cùng chung nỗi lo, anh Lò Văn Toán cho biết, ngay trong đêm 11.8, gia đình đã phải gấp rút di chuyển toàn bộ tài sản trong nhà xưởng sửa chữa ô tô, đến một địa điểm khác với khoảng cách 1km.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hà Cầm Hồng - Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo cho biết, đợt mưa kéo dài từ đầu tháng 7 đến nay đã khiến đất đá ngấm đủ nước, trở nên bão hòa và mất đi độ kết dính. Kết hợp với địa hình dốc đứng, điều này đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân và hệ thống giao thông trên địa bàn huyện.
“Về công tác khắc phục, trước mắt, huyện đã yêu cầu các hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất tiến hành di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Dựng chốt chặn giao thông tại đoạn đường khu vực sạt lở” - ông Hà Cầm Hồng nhấn mạnh.
Theo ông Hồng, về phương án xử lý an toàn bền vững sau khi mùa mưa kết thúc, huyện đề nghị đơn vị quản lý Khu Quản lý đường bộ 1 - Cục đường bộ Việt Nam có kế hoạch khắc phục triệt để cung trượt để đảm bảo an toàn giao thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn