MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cuộc đại di dân lớn nhất thế giới tại Trung Quốc chính thức bắt đầu

Nguyễn Hà (Theo Xinhua) LDO | 21/01/2019 17:00

Xuân vận – cuộc di chuyển của người dân Trung Quốc về quê ăn Tết đã chính thức bắt đầu vào ngày 21.1.

Trong ngày nay, người dân Trung Quốc sẽ di chuyển từ các thành phố về quê đoàn tụ với gia đình trong ngày Tết.
Cuộc xuân vận này sẽ bắt đầu 15 ngày trước khi ngày Tết Nguyên đán bắt đầu. Năm nay Tết sẽ rơi vào ngày 5.2.2019.
Hành khách xếp hàng để nhận phòng tại Ga Tàu phía Tây Thâm Quyến, Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông ngày 21.1.
Trong 40 ngày tiếp theo, từ ngày 21. 1 đến ngày 1. 3 dự kiến có gần 3 tỉ lượt di chuyển thông qua hệ thống giao thông của Trung Quốc.
Theo Xinhua, Trung Quốc đã ra mắt 10 tuyến đường sắt mới vào cuối năm 2018, mở rộng chiều dài hoạt động của đường sắt tốc độ cao lên 29.000km.
Hệ thống giao thông công cộng của Trung Quốc đã giới thiệu các công nghệ mới để tăng hiệu quả trong thời gian cao điểm du lịch. Ở phía nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, một số nhà ga tiên phong với phong cách “du lịch không có vé“.
Một tàu cao tốc Fuxing đến ga Nam Bắc Kinh ngày 20.1.
Một gia đình chụp một bức ảnh đằng sau cửa sổ “Nhân vật may mắn” trên một chuyến tàu tại Ga xe lửa Bắc Kinh. Ảnh: China Plus

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn