MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân ở thị trấn Diên Sanh (Hải Lăng, Quảng Trị) chèo thuyền đi trên con đường ngập nước lũ sáng 16.10.

Cuộc sống của người dân vùng rốn lũ Quảng Trị giữa mênh mông biển nước

HƯNG THƠ LDO | 16/10/2022 16:10

Quảng Trị - Đến ngày 16.10, tại tỉnh Quảng Trị không còn các đợt mưa to diễn ra như ngày 14.10 và 15.10. Mực nước trên các sông từ chỗ trên mức báo động 3, nay cũng hạ xuống. Tuy nhiên, nhiều khu dân cư tại các huyện đồng bằng vẫn còn bị nước lũ vây quanh, nhưng cuộc sống đã trở lại thường nhật, vì dân vùng rốn lũ quá quen với việc này.

Nước sông Thạch Hãn đoạn ở thị xã Quảng Trị vẫn còn dâng cao, gây ngập bến thả hoa. Vào lúc 17h ngày 15.10, tại trạm Thạch Hãn, mực nước đạt đỉnh 6,13m trên báo động 3 là 0,13cm. Lúc 4h ngày 16.10, mực nước hạ xuống còn 5,27m, trên báo động 2 là 0,77m.
Tuyến đường đi vào xã Hải Thượng (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vẫn còn ngập sâu. Chính quyền phải chặn đường, đặt biển cảnh báo cấm các loại phương tiện qua lại.
Sáng 16.10, tại huyện Hải Lăng, ngập lụt trên một số tuyến đường, làm tạm thời chia cắt giao thông như quốc lộ 49B, 49C, tỉnh lộ 582, 584, tuyến liên xã Tân – Sơn – Hòa, tuyến Cồn Tàu – Khe Mương (xã Hải Sơn), tuyến Xuân Lộc – Lương Sơn (xã Hải Chánh) và các tuyến đường thôn – xóm 14/16 xã, thị trấn bị ngập 0,5-1m.
Hệ thống đê bao vùng trũng của huyện Hải Lăng ngập hoàn toàn, khu dân cư các vùng bị cô lập. Hiện tại có 917 nhà vẫn còn bị ngập từ 0,3-0,5m. Trong ảnh, là chợ Diên Sanh (Hải Lăng). Dù nước lũ vẫn còn ngập lênh láng trên đường, nhưng người dân vẫn tập trung họp chợ. Tại chợ này, nhiều đặc sản của mùa lũ được bày bán, trong đó chủ yếu là món cá đồng.
2 thanh niên chế một chiếc thuyền, chở bé trai băng qua dòng nước lũ với nụ cười thích thú.
Tại huyện đồng bằng Triệu Phong, các xã ven sông như Triệu Long, Triệu Giang, Triệu Thuận, Triệu Độ, Triệu Thành, Triệu Ái… các tuyến đường cũng ngập nước lũ. Một số vị trí bị ngập sâu trên 1m làm chia cắt giao thông tạm thời như: cầu Bến Lội, đê tràn Tiền Tả xã Triệu Giang, tràn Thái Lai xã Triệu Phước, eo Phan Xá xã Triệu Đại. Trong ảnh, là dòng nước nước lũ chảy xiết ở xã Triệu Thuận.
Tính đến sáng 16.10, tại huyện Triệu Phong có 159 hộ/648 khẩu bị ngập nước, trong đó có 50 hộ/209 khẩu bị ngập trên 1m.
Nước lũ dâng khi mùa vụ cũng đã kết thúc. Thiệt hại của đợt mưa lũ này cũng không nhiều vì người dân đã chủ động ứng phó. Vì vậy, tranh thủ khi nước lũ còn cao, người dân tại huyện Triệu Phong ra đồng đi bắt chuột.
Tại thị xã Quảng Trị, nhiều người dân ra đồng cất rớ để bắt cá. Theo dòng nước lũ, nhiều loại cá di chuyển về đây, nên cất rớ cũng bắt được kha khá.
Hết mưa to, nước trên sông rút, nước lũ cũng tương tự. Nhưng người dân ở tỉnh Quảng Trị vẫn cẩn thận để xe môtô, ôtô trên các cây cầu cao để tránh tình trạng bị ngập nước.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp tục phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí giúp đỡ đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng mưa lũ.

Thời gian mở cổng: Bắt đầu từ 00h00 ngày 22.10.2022 đến 24h00 ngày 20.12.2022

Nội dung tin nhắn: BL

Gửi: 1405

Giá trị ủng hộ của mỗi tin nhắn: 20.000 VNĐ / 1SMS

Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ: Quỹ xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng – 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank,

STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội,

STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm,

STK: 12410001122556.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn