MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cuộc sống mới của người dân tái định cư sân bay Long Thành ngày cận Tết

HÀ ANH CHIẾN LDO | 20/01/2023 15:11

Đồng Nai - Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, phóng viên báo Lao Động đã ghi nhận cuộc sống người dân vùng tái định cư sân bay Long Thành tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (xã Lộc An, huyện Long Thành), nơi đã có hơn 2.600 nhân khẩu chuyển về sinh sống ổn định và hơn 1.100 hộ dân khác đang tích cực xây dựng nhà cửa kịp đón Tết.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có diện tích hơn 280ha, có khoảng 5.000 suất tái định cư dành cho người dân trong vùng dự án sân bay Long Thành di dời đến ở.
Tại đây đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông; hệ thống cấp nước; hệ thống thoát nước mưa, nước thải; hệ thống cấp điện và chiếu sáng; phần đường ống thông tin liên lạc; xây dựng trạm xử lý nước thải. Nhiều hộ dân đã tới ở xây dựng nhà cửa khang trang, hoạt động buôn bán diễn ra sôi động.
Dự án tái định cư sân bay Long Thành tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn có 11 công trình hạ tầng xã hội gồm: 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, 1 chợ, 1 trung tâm văn hóa, 1 trụ sở UBND xã với tổng giá trị là gần 228 tỉ đồng. Đến nay đã hoàn thành 2 công trình là trường mầm non Suối Trầu và trụ sở UBND xã Lộc An.
Trường mầm non Suối Trầu là trường mầm non đầu tiên đi vào hoạt động trong khu tái định cư sân bay Long Thành. Hiện trường có sĩ số 150 bé, 5 lớp, đều là con em khu tái định cư. Trong hình là cô giáo Trương Mỹ Diệu, cũng là giáo viên trong trường mầm non Suối Trầu, nay tiếp tục ra khu tái định cư mới sinh sống và dạy học.
Cô Ngô Thị Minh Hồng - Hiệu trưởng trường mầm non Suối Trầu cho biết: Sau khi chuyển tới khu tái định cư, cuộc sống cô trò thay đổi hoàn toàn. Ngày trước khi ở nơi ở cũ trường phân tán thành nhiều điểm trường nhỏ, cơ sở vật chất thiếu thốn, đi lại khó khăn.
Đến nay, khi di dời tới khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thì cơ sở vật chất nhà trường trở nên khang trang, hiện đại, con em khu tái định cư đi học tập trung, ở bán trú và các phụ huynh đưa đón cũng trở nên thuận tiện.
Thầy cô trường mầm non Suối Trầu cũng trang hoàng trường trở nên nhiều sắc màu trong những ngày cận Tết.
Chùa Bửu Lâm cũng là lần đầu tiên đón Tết tập trung tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn sau khi được di dời tới nơi mới. Đây là ngôi chùa duy nhất ở khu tái định cư cho người dân đến lễ Phật, cầu nguyện.
Thầy Thích Nhuận Huy đang trang hoàng chùa những ngày cận Tết ở chùa Bửu Lâm.
Du khách mua mai vàng của người dân tại khu tái định cư sân bay Long Thành về nhà trưng Tết.
Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn nằm đối diện khu tái định cư sân bay Long Thành, chỉ cách nhau con đường tỉnh lộ 769.
Nhiều con em người dân sinh sống ở khu tái định cư thuận lợi tìm kiếm công việc, đi lại ở khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn. Tại đây có nhiều doanh nghiệp lớn cần tuyển số lượng đông công nhân lao động, như công ty TNHH Changshin Việt Nam - chi nhánh Long Thành.
Cảnh tan ca trước khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.
Sắc xuân về trên khu tái định cư sân bay Long Thành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn