MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều hạng mục khu tập thể 206 xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thiên Hà

Cuộc sống người dân trong khu tập thể xuống cấp tại Hải Phòng

Thiên Hà LDO | 01/03/2023 08:32

Nằm ngay trên đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, khu tập thể 206 (hay khu nhà chữ U) đang xuống cấp nghiêm trọng, thực trạng những bức tường vữa bong tróc cùng nhiều hiểm nguy rình rập cuộc cống của người dân.

Khu tập thể chữ 206 (tập thể chữ U) gồm 3 tầng, hiện có 89 hộ dân đang sinh sống tại đây. Để có thể sử dụng, các hộ dân thường tự sửa chữa, chắp vá tạm thời, gây nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến kết cấu toà nhà.
Theo người dân sinh sống tại đây, hiện tại, các phòng ở của khu tập thể 206 đã xuống cấp vô cùng nghiêm trọng. Các mảng tường đều nứt vỡ, ngấm nước, bong tróc nặng. Phần cót ép trần đã mục nát, rơi vỡ.
Theo quan sát bằng mắt thường có thể thấy các cột nhà lộ rõ lõi sắt đã han gỉ, những cột trụ đã rơi hết phần vữa và gạch.
Để những chiếc cột  tại khu nhà chữ U được chắc hơn, người dân ở đây đã gia cố tạm thời bằng thép và ốc vít.
Nhìn về phía toà nhà ngày một xuống cấp, ông Trần Thanh Phong (53 tuổi - người dân khu tập thể chữ U) - chia sẻ: "Lớn lên tại khu tập thể này từ bé, chứng kiến bao thăng trầm qua từng thời kỳ nên tôi hiểu rất rõ về nơi này. Theo như tôi được biết thời hạn sử dụng của các khu tập thể là 50 năm nhưng khu tập thể này của chúng tôi đã đến hơn 70 năm rồi, đã quá thời hạn sử dụng hơn 20 năm. Và để có thể tiếp tục sử dụng đến bây giờ, phía bên trong nhà tôi đã phải sửa đến 3 lần, mỗi lần sửa chi phí vài chục triệu đồng."
"Mặc dù căn nhà đang có nguy cơ sập đổ nhưng tôi không biết có được di dời ngay không. Nếu di dời, mối quan tâm tiếp đó không phải của riêng tôi mà mọi người ở đây đều muốn biết chủ đầu tư xây dựng lại khu tập là đơn vị nào, thời gian di dời đến khu tạm cư là bao nhiêu lâu và lúc nào thì các hộ gia đình có thể quay trở lại nơi cư trú của mình. Thêm vào đó là những chính sách hỗ trợ ra làm sao, như thế nào" - ông Phong - nói.
 Hệ thống dây điện ngay trước khu tập thể chằng chịt, dây điện và dây phơi quần áo lẫn cả vào nhau, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.
Nhiều người sinh sống tại đây là người cao tuổi, không có thu nhập ổn định, cố bám trụ lại vì không biết phải di dời đi đâu.
Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Bích Hường - Chủ tịch phường Lê Lợi (quận Ngô Quyền) - cho biết: "Trước đây, khu tập thể này thuộc nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, nhưng đến thời điểm hiện tại thuộc quyền sở hữu và sử dụng của người dân đang sinh sống tại đây. Theo đó, phường Lê Lợi cũng đã ra thông báo tiếp nhận hồ sơ từ phía người dân, dự kiến hoàn thành trước tháng 4.2023, để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp." 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn