MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đô thị hóa khiến Đà Lạt trở nên chật chội, xây dựng dồn nén ở trung tâm. Ảnh: Hữu Long

Đà Lạt nhìn từ trên cao, chỉ thấy toàn nhà lầu, nhà kính san sát

Hữu Long LDO | 11/07/2023 11:04

Lâm Đồng - Trong những năm trở lại đây, trung tâm Đà Lạt có ít mảng xanh công cộng. Thay vào đó, những khối bê tông, nhà kính được xây dựng san sát.

Một trong những điều khiến du khách tìm đến Đà Lạt là không khí trong lành. Tuy vậy, vài năm trở lại đây, khí hậu Đà Lạt liên tục xuất hiện các điều kiện thời tiết cực đoan như nắng nóng, mưa lũ và sạt lở.
Quảng trường Lâm Viên nhìn từ trên cao. Khu vực này có biểu tượng bông Atiso và hoa dã quỳ, là điểm nhấn du lịch Đà Lạt.
Để giảm tải áp lực đô thị hóa tại Đà Lạt, trong tháng 5.2023, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thống nhất phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030. Trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, thực hiện sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt, hình thành một đơn vị hành chính mới.
Trong lúc chính quyền đang xây dựng kế hoạch mở rộng Đà Lạt thì mối lo sạt lở luôn rình rập đối với người dân trong những mùa mưa bão. Để giải quyết vấn đề này, ngoài việc mở rộng TP Đà Lạt, địa phương này cũng cần lập quy hoạch một cách bài bản, bền vững.
Cách trung tâm TP Đà Lạt không xa, tình trạng xây dựng nhà kính ồ ạt cũng góp phần khiến không gian Đà Lạt bị thay đổi theo hướng tiêu cực.
Tỉnh Lâm Đồng đã quyết định phải giảm dần diện tích nhà kính hằng năm ở TP Đà Lạt. Dự kiến đến năm 2030, trung tâm TP Đà Lạt sẽ không còn nhà kính.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn