MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đặc sắc hoạt động rước tượng, diễu hành trong Lễ hội Quán Thế Âm ở Đà Nẵng

Mai Hương - Văn Trực LDO | 10/03/2023 17:09

Đà Nẵng - Hàng ngàn người dân và du khách đổ về chùa Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn) để tham dự Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm - Nghi lễ chính của Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn trong sáng ngày 10.3 (tức 19 tháng 2 Âm lịch).

Từ sáng ngày 10.3 (nhằm 19 tháng 2 Âm lịch), hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về chùa Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn) để dự Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm. Đây là nghi lễ chính thức của Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2023 và được tổ chức trở lại sau 2 năm tạm hoãn do dịch bệnh.
Trong phần lễ đã diễn ra các hoạt động, nghi lễ tôn giáo như: Đọc kinh cầu; rước tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát; hóa trang Quán Thế Âm Bồ Tát,…
Sau phần diễn văn, đồng loạt người dân, du khách và các tăng ni phật tử đứng dậy  đọc kinh cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sinh an lạc.
Tiếp đến là phần Lễ rước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát từ lễ đài vào trong chùa Quán Thế Âm bằng kiệu. Đây chính là phần quan trọng nhất của lễ hội.
Các cô gái sẽ hóa trang thành Phật bà Quán Thế Âm với bốn ứng hóa thân. Các hóa thân Phật bà sẽ ngồi trên xe hoa và đi ngay sau kiệu rước tượng.
Các sư thầy, tăng ni phật tử sẽ đi phía sau đoàn rước.
Nhiều người dân và du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc rước kiệu trong lễ hội.
Sau phần Lễ, người dân và du khách chen chân đổ về khu vực lễ đài để chiêm bái tượng Phật, thắp nhang và dâng các lễ vật cầu bình an.
Lễ hội Quán Thế Âm không chỉ là một nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng mà đã dần trở thành một hoạt động văn hóa đặc sắc của người dân Đà Nẵng từ nhiều năm qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn