MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cầu phao xuống cấp nghiêm trọng tại Tuyên Quang. Ảnh: Lam Thanh

Dân liều mình vượt sông trên cầu phao mục nát, xuống cấp

Lam Thanh LDO | 06/04/2024 19:05

Tuyên Quang - Cầu phao Thảo Lý nối xã Tân Thanh và xã Hợp Hòa (Sơn Dương) đã xuống cấp nghiêm trọng. Hàng ngày, cả trăm lượt người và phương tiện vẫn liều mình băng qua.

Cầu phao Thảo Lý bắc qua sông Phó Đáy nối liền 2 xã Tân Thanh và Hợp Hòa. Cây cầu do 1 hộ dân tại thôn Đồng Tâm (Tân Thanh) dựng lên phục vụ đi lại cho người dân địa phương. Có tuổi đời hàng chục năm, đến nay cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí hoen gỉ, mục nát. Ảnh: Lam Thanh
Cầu phao này giúp rút ngắn thời gian và quãng đường đi lại giữa 2 xã, trong khi nếu di chuyển qua các cầu bê tông kiên cố thì phải mất 5 - 6km. Chính vì vậy, để tiện di chuyển người dân vẫn chọn đi qua cầu Thảo Lý. Mỗi khi có phương tiện đi qua, cầu phao lại chông chênh, rung lên bần bật. Ảnh: Lam Thanh
Ghi nhận của PV, nhiều hạng mục tại cây cầu đã hư hỏng, không có thành cầu, sắt thép hoen gỉ. Một số vị trí được gia cố tạm bợ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu thông qua đây. Để qua cầu, mỗi lượt phương tiện xe máy, xe đạp phải trả 3.000 đồng tiền phí. Ảnh: Lam Thanh
Phần đầu cầu được trụ bằng cách xếp các tảng đá chồng lên nhau, thiếu tính gắn kết. Ảnh: Lam Thanh
Nhiều vị trí sử dụng bằng vật liệu tre, nứa, trải qua thời gian dài đã mục nát. Ảnh: Lam Thanh
Thường xuyên đi qua cầu phao, anh N.V.H (Sơn Dương) cho biết: "cầu đã xuống cấp khá nhiều, đi qua thì cũng nguy hiểm, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Tuy nhiên, vì để tiện đường, tiết kiệm thời gian thì người dân vẫn đi qua".
Cầu phao được giữ cố định bằng các dây thừng nối ra 2 bên phía bờ sông. Ảnh: Lam Thanh
Các thanh sắt trên mặt cầu bị bong tróc, gia cố lại bằng các tấm gỗ tạm bợ. Ảnh: Lam Thanh
Các thanh sắt cố định phần mặt cầu đã hoen gỉ. Ảnh: Lam Thanh
Một số vị trí phao tại cầu đã hư hỏng, bục vỡ. Mỗi khi phương tiện đi qua cây cầu lại chông chênh. Ảnh: Lam Thanh
Ngày 6.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Hợp Hòa cho biết, về địa giới hành chính thì cầu thuộc quản lý của cả 2 xã. Cầu dân sinh do người dân làm để tiện việc đi lại. Trước nguy cơ không an toàn thì địa phương cũng nhiều lần kiểm tra, vào mùa mưa lũ tuyên truyền người dân không đi qua các cầu tạm. Tập trung lưu thông trên các cầu cứng để đảm bảo an toàn. Ảnh: Lam Thanh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn