MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dàn sao tuyển Thái Lan khiến tuyển Việt Nam phải "dè chừng"

MINH PHONG LDO | 22/12/2021 11:35

Tiền đạo Dangda, Chanathip, tiền vệ Thanawat hay hậu vệ Theerathon,... là những cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao. Đây là mối nguy hiểm cho tuyển Việt Nam trong trận bán kết AFF Cup 2020 vào ngày 23.12 tới đây.

Teerasil Dangda là một trong những tiền đạo kỳ cựu nhất của tuyển Thái Lan tại đấu trường AFF Cup. Trước đó, cầu thủ này đã lập cú đúp vào lưới Myanmar và Philippines ở vòng bảng để chính thức phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử AFF Cup của Noh Alam Shah (Singapore - 17 bàn) với 19 pha lập công. Trong quá khứ, Dangda từng giành danh hiệu Vua phá lưới tại các kì AFF Cup 2008, 2012 và 2016. Tiền đạo sinh năm 1988 sở hữu khả năng săn bàn khủng dù đã qua thời kì đỉnh cao. Tuy nhiên, anh cho biết sẽ quyết tâm chơi tốt, nỗ lực ghi bàn để giúp tuyển Thái Lan trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Ảnh: Changsuek
Chanathip Songkrasin là một trong những cầu thủ đáng gờm nhất của tuyển Thái Lan. Anh thi đấu ở vị trí sở trường là tiền vệ tấn công, nổi bật với tốc độ, nhãn quan chiến thuật tốt cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Cầu thủ này cũng là người duy nhất đạt danh hiệu Cầu thủ chơi hay nhất ở 2 kì AFF Cup liên tiếp 2014 và 2016. Ảnh: Changsuek
 Hậu vệ Theerathon Bunmathan là chốt chặn vững chắc của tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020. Hàng phòng ngự với sự chỉ huy của cầu thủ này chỉ mới thủng lưới 1 bàn ở các lượt trận vòng bảng. Trước đó (tháng 5.2021), Theerathon đã chịu nhiều chỉ trích do từ chối tập trung đội tuyển quốc gia thi đấu tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, sau khi tuyển Thái Lan có huấn luyện viên trưởng mới, ông Polking đã có cuộc trò chuyện với Theerathon và hậu vệ này đặt quyết tâm giúp "Voi chiến" giành lại vị thế số 1 Đông Nam Á. Ảnh: Changsuek
Thanawat Suengchitthawon là niềm tự hào mới của bóng đá Thái Lan. Tiền vệ đang khoác áo Leicester City có kỹ thuật cơ bản tốt, lối chơi của anh được so sánh giống Iniesta và Xavi. Là "sản phẩm" đào tạo của Châu Âu, cầu thủ sinh năm 2000 thể hiện sự khác biệt bằng những đường chuyền chính xác, những cú sút xa uy lực cũng nhưng khả năng thu hồi và phát động tất công tốt. Ảnh: Changsuek
Supachok là một trong những tiền vệ nổi bật của bóng đá Thái Lan. Anh đã khoác áo các cấp độ đội tuyển trẻ và bắt đầu thi đấu cùng tuyển quốc gia Thái Lan từ năm 2017. Đây là kỳ AFF Cup đầu tiên mà Supachok tham dự. Trước khi được huấn luyện viên Polking triệu tập, tiền vệ sinh năm 1998 thi đấu rất ấn tượng tại giải quốc nội Thai League. Ảnh: Changsuek

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn