MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, người dân các xã vùng cao ở Sa Pa lại chặt cành đào để đi bán kiếm tiền mua sắm Tết. Ảnh: Văn Đức.

Đào phai Sa Pa rộn ràng xuống phố

Văn Đức LDO | 06/01/2023 09:18

Lào Cai - Ngay từ Tết dương lịch 2023, người dân các xã vùng cao ở Sa Pa đã lên rừng đưa cành đào mang xuống thị xã bán.

Nhiều năm nay, người dân ở các xã Trung Chải, Tả Phìn, Ngũ Chỉ Sơn, Mường Hoa và phường Ô Quý Hồ, Hàm Rồng thường tập trung bán đào dọc Quốc lộ 4D đoạn ngã ba giao với đường đi Lai Châu. Ảnh: Văn Đức.
Không biết từ bao giờ, nhưng khu vực này cứ đến độ giáp Tết Nguyên đán lại thành một chợ hoa của người dân bản địa. Ảnh: Văn Đức.
Những cành đào được người dân địa phương chặt, tỉa rồi vác hay dùng xe máy chở xuống đây để bán. Ảnh: Văn Đức.
Anh Lò Diếu Sài (xã Trung Trải, thị xã Sa Pa) cho hay, mọi người bắt đầu tập trung bán tại đây khoảng nửa tháng nay. Đào chủ yếu là ở nhà tự trồng, cứ đến Tết thì chặt, tỉa để bán kiếm tiền sắm Tết. Ảnh: Văn Đức.
Những cành đào rêu, mốc phủ kín khiến nhiều người thích thú vì đây chứng tỏ là đào trồng lâu năm hoặc đào ở trong rừng sâu. Ảnh: Văn Đức.
Những cuộc mua bán cũng được tiến hành rất nhanh, gọn, người mua có thể là du khách đến từ khắp mọi nơi hoặc bán cho người bản địa để chơi tết. Ảnh: Văn Đức.
Theo người dân nơi đây, đào năm nay nhiều nụ và chưa nở hoa, cần bán sớm để về chăm kịp nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Văn Đức.
Giá năm nay cũng ở mức vừa phải, muốn có đào Sa Pa về chơi tết, mọi người chỉ cần bỏ ra từ 350 - 600.000 đồng. Ảnh: Văn Đức.
Tuy nhiên, đối với những cành đào già, có tuổi đời cao, thân có rêu, mốc giá cũng giao động từ trên 1 triệu đến 5 triệu đồng. Ảnh: Văn Đức.
Theo anh Ngô Đức Hải (ở Hà Nội), đào ở Sa Pa thường có rêu, mốc nên mọi người rất yêu thích. Gần như năm nào dịp cuối năm cũng phải qua đây để sắm vài cành để về biếu ông bà, bố mẹ và để chơi dịp Tết. Ảnh: Văn Đức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn